Đề nghị WB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển hạ tầng giao thông

Quang Hiệu (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 29/05/2018 19:31 GMT+7

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia của WB tại Việt Nam. Ảnh: VGP

VTV.vn - Đây là ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trong buổi làm việc với ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia của WB tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione sáng 29/5, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục nghiên cứu, hỗ trợ Việt Nam phát triển hạ tầng giao thông, nhất là giao thông đường thủy nội địa ở ĐBSCL, đường sắt, đường sắt đô thị và hỗ trợ Việt Nam chuẩn bị đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Phó Thủ tướng cũng ghi nhận góp ý của các chuyên gia Ngân hàng Thế giới về việc Nhà nước cần chia sẻ rủi ro đầu tư để doanh nghiệp tập trung nâng cao chất lượng công trình, nâng cao hiệu quả đầu tư. Hiện một số dự án trong ngành năng lượng đã áp dụng nhưng hành lang pháp lý vẫn chưa đầy đủ, do đó, trong thời gian tới cần tập trung để hoàn thiện.

Ông Ousmane Dione cho biết, Ngân hàng Thế giới có thể hỗ trợ huy động ODA cho một số đoạn cụ thể của tuyến cao tốc Bắc - Nam và thiết kế cơ chế phân bổ rủi ro trong việc triển khai các dự án hạ tầng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước