Đề xuất cấm người dưới 18 tuổi sử dụng rượu bia

Ngọc Thành (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 16/11/2018 14:55 GMT+7

VTV.vn - Nhiều đại biểu cho rằng nên cấm hoàn toàn việc sử dụng rượu bia với người dưới 18 tuổi chứ không chỉ cấm hành vi ép người dưới 18 tuổi uống rượu bia.

Sáng nay (16/11), Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Phòng chống tác hại của rượu bia. Góp ý vào các nội dung cụ thể, nhiều đại biểu cho rằng nên cấm hoàn toàn việc sử dụng rượu bia với người dưới 18 tuổi chứ không chỉ cấm hành vi ép người dưới 18 tuổi uống rượu bia. Có đại biểu đề nghị chỉ cấm rượu nhưng không cấm bán bia trên mạng Internet cũng như cần hạn chế quảng cáo về rượu bia.

Tại phiên thảo luận, có đại biểu đã cho biết, mỗi năm ngân sách Nhà nước thiệt hại tới 65.000 tỷ đồng do rượu bia gây ra. Bên cạnh đó, việc sử dụng rượu bia quá liều cũng là nguyên nhân dẫn tới các hệ lụy như tai nạn giao thông, bệnh tật, các hành vi thiếu kiểm soát. Vì vậy, việc xây dựng luật này là cần thiết nhằm bảo vệ tính mạng và chăm sóc sức khỏe của người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước