Đề xuất hơn 1.000 tỉ đồng cho dự án phát hiện chim, vật thể lạ ở sân bay

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 02/08/2016 16:58 GMT+7

VTV.vn - Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đã đề xuất Bộ GTVT dự án lắp đặt thiết bị phát hiện chim, vật thể lạ, với kinh phí đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng.

Hệ thống này sẽ tự động phát hiện, cảnh báo và xử lý toàn bộ các loài chim, vật thể lạ trên đường cất, hạ cánh, thay thế cho phương pháp hiện tại là quan sát bằng mắt thường.

Dự kiến, hệ thống sẽ được ứng dụng tại sân bay Nội BàiTân Sơn Nhất. Kinh phí được huy động bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Đề xuất trên của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam được cơ quan chuyên môn đánh giá là cần thiết, nhưng vẫn còn sơ sài, thiếu phương án tổ chức quản lý và kinh phí lớn, do đó cần phải nghiên cứu thêm.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước