Đề xuất quân đội vào phá dỡ phần sai phạm tại công trình 8B Lê Trực

PV-Thứ ba, ngày 25/02/2020 17:36 GMT+7

VTV.vn - Những sai phạm của công trình 8B Lê Trực đã nhận được rất nhiều sự quan tâm tại cuộc giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chiều 25/2.

Khó tìm đơn vị tư vấn thiết kế

Đầu tiên, trả lời về vấn đề trách nhiệm để xảy ra sai phạm tại công trình 8B Lê Trực, ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết trước hết là trách nhiệm quản lý xây dựng tại địa phương (quận Ba Đình - nơi công trình xây dựng).

Về việc chậm trễ xử lý phần sai phạm của công trình, theo ông Chiến, công tác xử lý vướng mắc nhiều về mặt kỹ thuật khi chưa có một phương án nào tối ưu để đảm bảo thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ là phá dỡ bộ phận vi phạm, mà vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phần còn lại của công trình.

Đề xuất quân đội vào phá dỡ phần sai phạm tại công trình 8B Lê Trực - Ảnh 1.

Ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch UBND quận Ba Đình (đứng phát biểu)

"Phải có phương án thiết kế đảm bảo an toàn kể cả trong khi tháo dỡ lẫn sau khi tháo dỡ. Chúng tôi đang tìm kiếm đơn vị tư vấn thiết kế", ông Chiến cho biết.

Theo Chủ tịch UBND Quận Ba Đình, quận đã rất nỗ lực tìm các đơn vị tư vấn.

"Chúng tôi đã gửi văn bản mời đến 30 đơn vị tư vấn trên cả nước, chứ không chỉ trên địa bàn Hà Nội. Các đơn vị này đều được đăng trên cổng thông tin của Bộ Xây dựng, đều là các đơn vị có năng lực, hành nghề hợp pháp. Nhưng đơn vị thì nói không, đơn vị thì không trả lời", ông Chiến nhấn mạnh.

Đề xuất quân đội vào cuộc

Cũng đề cập về vấn đề này, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học cho biết quận đã có 3 đề xuất với thành phố về phương án khi không tìm được đơn vị thiết kế.

Trong đó có đề xuất xem xét cho Bộ Tư lệnh Thủ đô, cũng như các đơn vị công binh sẵn có của Thủ đô xem có khả năng tháo dỡ hay không.

Đề xuất quân đội vào phá dỡ phần sai phạm tại công trình 8B Lê Trực - Ảnh 2.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học (đứng phát biểu)

"Còn câu chuyện UBND Thành phố trao đổi với Bộ Tư lệnh Thủ đô thế nào? Việc Bộ Tư lệnh thủ đô có khả năng, có chức năng nhiệm vụ, đủ điều kiện để triển khai hay không thì không thuộc thẩm quyền UBND quận Ba Đình. Nếu cần thiết nữa, phải đề xuất lên cả Bộ Tư lệnh Công binh, Bộ Quốc phòng vào cuộc", ông Học cho biết.

Thứ hai, UBND quận Ba Đình đề xuất UBND Thành phố đề nghị Bộ Xây dựng chỉ định 1 đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện năng lực để tháo dỡ phần sai phạm. Cuối cùng là hướng dẫn các Sở Kế hoạch đầu tư, Xây dựng, Tài chính phối hợp chặt chẽ với UBND Quận Ba Đình nếu có đủ năng lực thì phải đấu thầu, cam kết phá dỡ, đảm bảo thời gian, an toàn cho công trình, an toàn trong quá trình tháo dỡ.

"Đơn vị trong nước không làm được, phải cho nước ngoài vào", ông Học cho biết.

Theo kết luận kiểm tra của TP Hà Nội từ năm 2015, công trình 8B Lê Trực có nhiều sai phạm.

Công trình được cấp phép xây dựng cao 53m nhưng chủ đầu tư đã tự ý tăng chiều cao các tầng, xây thêm tầng 19, tổng chiều cao hiện tại khoảng 69m (vượt 16m, tương đương 5 tầng). Diện tích sàn theo giấy phép xây dựng là gần 30.000 m2, tuy nhiên chủ đầu tư đã xây dựng khoảng 36.000 m2.

Tháng 11/2015, TP Hà Nội bắt đầu phá dỡ phần sai phạm tại dự án này, gần 1 năm sau thì hoàn thành giai đoạn 1. Cuối năm 2019, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu TP Hà Nội tập trung xử lý dứt điểm vi phạm tại nhà 8B Lê Trực để "đảm bảo kỷ cương, pháp luật", đồng thời nêu rõ việc xử lý phải đảm bảo an toàn công trình và quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước