Kỳ thi công chức của Bộ Nội vụ. Ảnh: Lao động
Theo đó, Nhà nước sẽ sử dụng hơn 2.000 tỷ đồng từ ngân sách để đào tạo khoảng 1.650 cán bộ có trình độ Thạc sĩ, trong đó mỗi năm sẽ tuyển sinh khoảng 330 cán bộ chủ yếu là giảng viên các cơ sở giáo dục Đại học và các cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghệ, các Bộ, ngành, cơ quan khác của Nhà nước. Ngoài ra, 150 học sinh đạt giải Olympic Quốc tế, học sinh có năng khiếu đặc biệt trong một số lĩnh vực cũng có cơ hội được đào tạo theo đề án này.
Lĩnh vực được ưu tiên đào tạo gồm: Khoa học cơ bản, kỹ thuật, kinh tế, nông nghiệp, lâm nghiệp, môi trường, quản lý công và khoa học xã hội tại các nước phát triển như Anh, Canada, Đức, Hoa Kỳ, Australia, New Zealand, Nhật Bản, Pháp và Liên bang Nga.