ĐH Kinh tế Quốc dân phát gạo cho người dân mùa dịch bằng phương pháp nhận diện khuôn mặt

Minh Đức-Thứ năm, ngày 16/04/2020 14:30 GMT+7

VTV.vn - Sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt sẽ giúp tránh được việc chen lấn hay trường hợp đến nhận gạo nhiều lần trong ngày, chia sẻ công bằng số gạo đến người dân.

Sáng 16/4, trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) triển khai sáng kiến sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt áp dụng tại "cây gạo" nghĩa tình cấp phát lương thực cho bà con mùa dịch.

Ứng dụng này được thực hiện rất nhanh chóng và đơn giản, chỉ cần mất khoảng 3 giây để nhận diện gương mặt, người dân sẽ được nhận ngay túi gạo 3kg sẻ chia trong đại dịch. Người nhận gạo chỉ cần đứng trước camera, đọc to rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại sau đó nhận số gạo được chia. Hệ thống ghi nhận thông tin hoàn tất sẽ đẩy thông tin lên database.

ĐH Kinh tế Quốc dân phát gạo cho người dân mùa dịch bằng phương pháp nhận diện khuôn mặt - Ảnh 1.

Các hoạt động kiểm tra thân nhiệt sẽ được thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho những người đến nhận gạo

ĐH Kinh tế Quốc dân phát gạo cho người dân mùa dịch bằng phương pháp nhận diện khuôn mặt - Ảnh 2.

Người dân xếp hàng trật tự, giãn cách 2m để nhận gạo

ĐH Kinh tế Quốc dân phát gạo cho người dân mùa dịch bằng phương pháp nhận diện khuôn mặt - Ảnh 3.

Chỉ với 3 giây, phần mềm sẽ lưu giữ thành công dữ liệu, người dân sẽ được chia sẻ gạo công bằng

ĐH Kinh tế Quốc dân phát gạo cho người dân mùa dịch bằng phương pháp nhận diện khuôn mặt - Ảnh 4.

Sau khi nhận diện khuôn mặt, người dân sẽ được nhận 3kg gạo

Ông Nguyễn Hữu Đồng, chủ tịch công đoàn Trường ĐH Kinh tế quốc dân cho biết, việc áp dụng hệ thống nhận diện sẽ tránh được việc chen lấn hay đến nhận gạo nhiều lần trong ngày, chia sẻ công bằng gạo đến người dân. Camera sẽ nhận diện được khoảng 10 điểm trên khuôn mặt, nếu phát hiện người dân nào đến nhận nhiều lần thì sẽ bị từ chối phát gạo.

Được biết, phần mềm được các cán bộ công nghệ thông tin trường ĐH Kinh tế Quốc dân tự thiết kế trong vòng 2 ngày, cũng đã được kiểm tra thử nghiệm và phát huy rất tốt trước khi áp dụng chính thức.

Trong sáng 16/4, hàng trăm người dân nghèo đã đến xếp hàng để lấy thứ tự phát gạo. Người dân được đảm bảo giãn cách 2m và đẹp khẩu trang, sát trùng tay nhận gạo, mỗi người sẽ được nhận 3kg/lần/tuần. Việc phát gạo cũng có sự tham gia của các giảng viên, cựu sinh viên, sinh viên của trường ĐH Kinh tế Quốc dân, công an Phường... hỗ trợ tối đa để đảm bảo an toàn, trật tự cho người dân khi đến xếp hàng nhận gạo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước