Di dời người dân ở các căn hộ trái phép tại dự án Mường Thanh Đà Nẵng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/12/2019 13:15 GMT+7

VTV.vn - Người dân ở các căn hộ vi phạm trật tự xây dựng tại dự án Mường Thanh Đà Nẵng sẽ buộc phải di dời người và tài sản từ ngày 10/12/2019 đến 10/1/2020.

Sau thời hạn này, nếu không chấp hành, UBND quận Ngũ Hành Sơn sẽ cưỡng chế theo quy định. Từ ngày 12/1/2020 sẽ ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước tại các tầng, căn hộ vi phạm. Từ ngày 24/2/2020, sẽ tổ chức cưỡng chế tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm. 

Các căn hộ bị cưỡng chế, di dời sẽ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà ở tạm 5 triệu đồng/tháng trong 4 tháng. Hỗ trợ tiền di chuyển tài sản 5 triệu đồng/căn hộ cho 2 lần di chuyển. Tuy nhiên, những ngày qua, cư dân ở các căn hộ vi phạm này đã phản ứng mạnh mẽ, đòi phải có cuộc đối thoại với chủ đầu tư và chính quyền. Quận Ngũ Hành Sơn cũng mong muốn có một cuộc đối thoại nhưng người chủ của Mường Thanh không xuất hiện.

Đà Nẵng yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm liên quan đến Tổ hợp KS Mường Thanh Đà Nẵng yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm liên quan đến Tổ hợp KS Mường Thanh

VTV.vn - Các chủ đầu tư phải thực hiện tháo dỡ các hạng mục và phần công trình vi phạm liên quan đến Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước