Dịch sốt phát ban dạng sởi tại bản Piêng Cooc đã được khống chế

CBS (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 15/10/2014 09:03 GMT+7

Các bác sĩ túc trực điều trị cho 48 trẻ đang bị sốt phát ban dạng sởi tại Tương Dương. (Ảnh: VnExpress)

Đến ngày 14/10, tình trạng sốt phát ban dạng sởi tại bản Piêng Cooc, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, Nghệ An đã được khống chế và không có hiện tượng lây lan...

Sau gần hai tuần sốt phát ban dạng sởi bùng phát tại bản Piêng Cooc, hiện nay, các bản xung quanh và các xã lân cận đã được giám sát và không phát hiện bệnh nhân mắc mới. Đó là khẳng định của đại diện huyện Tương Dương.

Hiện tại, trong số 17 cháu đang điều trị ở “khu điều trị dã chiến”, có 10 cháu đã ổn định. 7 cháu trong độ tuổi từ một tháng đến 14 tuổi bị sốt phát ban dạng sởi đang tiếp tục được cách ly để điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch của huyện Tương Dương cũng cử một tổ y bác sĩ theo dõi các cháu tại địa phương này để có biện pháp phòng ngừa. Đồng thời, tuyên truyền cho nhân dân các bản lân cận với bản Piêng Cooc và nhân dân các xã lân cận không đi vào vùng có dịch; nghiêm cấm người dân trong vùng dịch đi ra khỏi khu vực dịch để tránh lây lan.

Từ khóa:

sốt phát ban

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước