Dịch tả lợn châu Phi: Nâng mức hỗ trợ tiêu hủy hạn chế tình trạng bán chạy, giấu dịch

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/03/2019 18:35 GMT+7

VTV.vn - Theo các địa phương, việc nâng mức hỗ trợ là giải pháp quan trọng để hạn chế thấp nhất tình trạng bán chạy hay giấu dịch.

Theo dự báo, dịch tả lợn châu Phi sẽ có xu hướng lan rộng trong vài tuần nữa nếu những giải pháp không được triển khai mạnh và đồng bộ. Tại hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi, các bên đã tập trung thảo luận để đưa ra những giải pháp hiệu quả. Một nội dung quan trọng đã được thống nhất là nâng mức hỗ trợ vật nuôi bị bệnh bằng 80% giá thị trường đối với lợn con, lợn thịt; gấp 1,5-1,8 lần đối với lợn nái và lợn đực.

Theo các địa phương, việc nâng mức hỗ trợ là giải pháp quan trọng để hạn chế thấp nhất tình trạng bán chạy hay giấu dịch. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh, để trả lời được câu hỏi chúng ta có ngăn chặn được không thì ngay lúc này các cấp các ngành phải cùng xắn tay vào. Chủ tịch UBND các tỉnh phải chịu trách nhiệm về kết quả phòng chống dịch bệnh. Những tỉnh chưa có dịch càng phải quyết liệt hơn. Khuyến cáo từ các tổ chức quốc tế cho thấy, việc trang bị nhận thức cho người dân là rất quan trọng.

Bộ NN&PTNT yêu cầu người chăn nuôi cả nước cần thực hiện 5 không gồm: Không giấu dịch; không mua bán; không giết mổ, mua bán lợn chết; không vứt lợn chết ra môi trường và không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý làm cám cho lợn.

Cấp bách khống chế dịch tả lợn châu Phi Cấp bách khống chế dịch tả lợn châu Phi

VTV.vn - Sáng nay (4/3,) dự kiến sẽ diễn ra Hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp cấp bách khống chế dịch tả lợn châu Phi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước