Điện Biên khánh thành 2 ngôi trường mang tên Võ Nguyên Giáp

Bảo Linh-Thứ sáu, ngày 19/09/2014 19:01 GMT+7

Ảnh: Lao động

Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp và trường THCS Võ Nguyên Giáp tại xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành, sẵn sàng để thầy và trò bước vào năm học mới.

Với mong muốn tạo điều kiện ăn ở, học tập tốt hơn cho các em học sinh vùng cao, đặc biệt là địa bàn có điều kiện cơ sở vật chất cho giáo dục còn nhiều thiếu thốn, sau gần 7 tháng triển khai thi công khẩn trương, hai cụm công trình tại 2 ngôi trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp và trường Trung học Cơ sở Võ Nguyên Giáp tại xã Mường Phăng đã hoàn thành.

Cụm công trình phòng học và nhà ở nội trú tại 2 ngôi trường, trong đó công trình trường học cho học sinh Tiểu học Võ Nguyên Giáp gồm 6 phòng học 4 phòng công vụ giáo viên. Công trình trường Trung học Cơ sở Võ Nguyên Giáp gồm 6 phòng học 10 phòng công vụ giáo viên. Cụm công trình phòng học và nhà ở nội trú tại 2 ngôi trường mới mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện cho gần 1.000 học sinh vùng cao tỉnh Điện Biên có nơi ăn chốn ở khang trang, ổn định để yên tâm học tập. 

Đây là cụm công trình nằm trong danh mục các công trình hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Điện Biên được UBND tỉnh Điện Biên đặc biệt quan tâm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước