Diễn đàn châu Á về thúc đẩy hoạt động dự báo thiên tai

Ngọc Bích - Quang Lâm - Trần Nam (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 13/06/2017 15:13 GMT+7

VTV.vn - Diễn đàn đối thoại khu vực châu Á lần thứ nhất về mô hình hỗ trợ tài chính dựa trên dự báo đã diễn ra sáng 13/6 tại Hà Nội.

Với quan điểm "Đầu tư 1 đồng vào phòng ngừa sẽ giảm thiểu 15 đồng trong khắc phục hậu quả", Diễn đàn đối thoại đầu tiên của khu vực châu Á về mô hình hỗ trợ tài chính dựa trên dự báo đã quy tụ trên 100 chuyên gia trong và ngoài nước về lĩnh vực giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong 3 ngày diễn ra hội thảo, các chuyên gia sẽ cùng nhau chia sẻ và học hỏi về cơ chế hỗ trợ tài chính nhân đạo mới, qua đó thiết lập mạng lưới chuyên gia cũng như cải thiện hơn mô hình hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo, các bên liên quan cấp chính phủ và các nhà khoa học tại các nước chịu nhiều rủi ro thiên tai khu vực châu Á.

Theo đó, nếu mô hình hỗ trợ tài chính dựa trên dự báo được áp dụng với khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc thì khi có dự báo về một đợt rét đậm rét hại nghiêm trọng sắp xảy ra, sẽ có sẵn một quỹ dành cho việc phân phát các bộ dụng cụ giữ ấm gia đình, che chắn nhà cửa, chuồng trại, thuốc men, thức ăn cho cả người và gia súc...

Diễn đàn đối thoại khu vực châu Á lần thứ nhất về mô hình hỗ trợ tài chính dựa trên dự báo sẽ còn kéo dài trong 2 ngày tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước