Điện lưới Quốc gia đến với hơn 2.300 người dân xã đảo Sơn Hải

Diệp Phong (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 20/01/2017 17:41 GMT+7

VTV.vn - Lưới điện Quốc gia chính thức được truyền tải đến xã đảo Sơn Hải, huyện Kiến Lương, tỉnh Kiên Giang trong niềm vui của hàng ngàn người dân nơi đây.

Tối 19/1, 558 hộ dân của xã đảo Sơn Hải có điện lưới quốc gia. Đó là thời khắc lịch sử mà người dân xã đảo Sơn Hải mong đợi hàng chục năm qua. Điện về khi chỉ còn một tuần lễ nữa là đến Tết cổ truyền nên không khí rất vui tươi. Hầu như nhà nào cũng tranh thủ mua sắm các vật dụng, thiết bị điện để sinh hoạt vào dịp Tết.

Dự án cấp điện cho xã đảo Sơn Hải có tổng vốn đầu tư 45 tỷ đồng, phục vụ cho 2.300 người dân nằm trong hợp phần kéo điện lưới quốc gia về 7 xã đảo ở Kiên Giang. Trước đó, điện lực Kiên Giang đã đóng điện cho hai xã đảo Lại Sơn và Hòn Nghệ phục vụ cho hơn 1.000 hộ dân có điện sinh hoạt trong dịp Tết Đinh Dậu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước