Diễn tập đội phản ứng nhanh phòng chống nCoV

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 05/02/2020 19:21 GMT+7

Hình ảnh tại buổi diễn tập (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM hôm nay (5/2) đã tổ chức một buổi diễn tập với 2 tình huống khẩn cấp.

Tình huống giả định đặt ra là cùng một lúc, Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM phải xử lý 2 ca bệnh nhân bị nghi nhiễm virus Corona. Bệnh nhân đầu là lãnh đạo vừa đi công tác tại vùng dịch, có biểu hiện ho, khó thở và cần cấp cứu ngoại viện. Bệnh nhân thứ hai được tiếp nhận tại Khoa Cấp cứu với biểu hiện sốt, mệt mỏi và ho. Theo quy trình, trong thời gian 10 phút, đội phản ứng nhanh phải thay xong trang phục, đem đầy đủ dụng cụ lên xe cấp cứu để xuất phát. Kết quả diễn tập vượt ngoài mong đợi khi chỉ chưa đến 5 phút sau cuộc gọi báo động, xe đã chuyển bánh.

Nhờ có quy trình, khi đội phản ứng nhanh ra quân tiếp nhận bệnh nhân cũng là lúc khu vực cách ly được kích hoạt. Việc xử lý bệnh nhân thứ 2 ngay tại bệnh viện cũng được nhanh chóng, từ việc thăm khám ban đầu, phết họng, di chuyển bệnh nhân lên khu vực cách ly của khoa Nhiễm. Đường đi của bệnh nhân cũng được khử khuẩn nhằm tránh lây nhiễm.

Tổng cộng có 6 khoa phòng trực tiếp tham gia buổi diễn tập. Trong tương lai, nếu tình hình dịch cúm diễn tiến phức tạp hơn với số lượng bệnh nhân đông hơn, bệnh viện sẽ huy động thêm 2 đội phản ứng khẩn cấp, 3 đội phòng chống thảm họa. Đồng thời dành thêm một block nhà để tiếp nhận xử lý và điều trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước