Điện về thôn ngèo vùng sâu Đắk Nông

Dư Quang - Thuần Trí (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 17/11/2018 07:34 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Người đưa tin)

VTV.vn - Người dân ở hai thôn Phú Hòa và Phú Vinh, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã được sử dụng điện lưới quốc gia.

Đây là 2 thôn xa nhất của xã vùng sâu Quảng Phú, huyện Krông Nô với khoảng 580 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc di cư tự do vào lập nghiệp. Công trình kéo điện về 2 thôn này có vốn đầu tư gần 6 tỷ đồng.

Do giao thông cách trở, đường điện phải chạy qua nhiều đồi núi, suối sâu… nên trước mắt công trình mới chỉ đáp ứng nguồn điện cho khoảng 200 hộ dân. Dự kiến, đến cuối năm 2018, 100% hộ dân ở cả 2 thôn Phú Hòa và Phú Vinh sẽ được sử dụng điện lưới quốc gia.

Đắk Lắk nỗ lực đưa điện lưới quốc gia về vùng sâu vùng xa Đắk Lắk nỗ lực đưa điện lưới quốc gia về vùng sâu vùng xa

VTV.vn - Nhờ có nỗ lực của chính quyền và ngành điện, Đắk Lắk trở thành địa phương có số thôn, buôn được sử dụng điện lưới quốc gia nhiều nhất khu vực Tây Nguyên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước