Đưa điện lưới quốc gia về vùng đồng bào Khmer

Diệp Phong-Thứ hai, ngày 03/04/2017 14:07 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Tỉnh Trà Vinh có thêm gần 35.000 hộ gia đình Khmer được sử dụng điện, nâng tổng số hộ dân có điện lưới quốc gia lên hơn 264.000 hộ.

Điện lực Trà Vinh đã kéo điện về 83 xã, trong đó có hơn 75% xã có đông đồng bào Khmer sinh sống. Hiện Công ty Ðiện lực Trà Vinh tiến đến việc nâng chất lượng sử dụng điện cho người dân.

Theo điều tra, hiện địa phương còn hơn 11.000 hộ sử dụng điện qua hình thức câu đuôi không an toàn. Kể từ năm 2011 đến nay, ngành điện Trà Vinh đã triển khai 3 dự án cung cấp điện cho người dân, nhất là vùng đồng bào Khmer.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước