Điều chỉnh quy hoạch tránh quá tải cho sân bay Nội Bài

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 06/11/2016 06:20 GMT+7

Nhà ga hành khách T1 sân bay Nội Bài. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Để tránh quá tải, đại diện Bộ GTVT yêu cầu khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch sân bay Nội Bài phù hợp với nhu cầu phát triển.

Hiện nay, nhà ga T1 Nội Bài đang phải khai thác vượt công suất thiết kế tới 3 triệu khách. Để tránh tình trạng quá tải, đại diện Bộ GTVT đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch sân bay Nội Bài phù hợp với nhu cầu phát triển.

Theo đại diện Bộ GTVT, quy hoạch các cảng hàng không, sân bay phần lớn được thực hiện từ giai đoạn 2005 - 2008, đến nay công nghệ hàng không đã phát triển hơn nên đòi hỏi cơ sở hạ tầng tốt hơn. Bộ GTVT chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ, để lựa chọn phương án tối ưu và nhanh chóng hoàn thành việc nghiên cứu, rà soát điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho phù hợp với nhu cầu phát triển.

Theo Quy hoạch đến năm 2030, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài có thể tiếp nhận 35 triệu hành khách/năm và sau năm 2030 là 50 triệu hành khách/năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước