Điều chuyển công tác lái xe khi áp dụng khoán kinh phí xe công

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/02/2017 14:40 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Theo Sở Nội vụ Hà Nội, sẽ có 43 lái xe bị điều chuyển công tác sau khi Hà Nội thực hiện thí điểm khoán kinh phí xe công.

Kể từ ngày mai (1/3), 8 sở, quận, huyện của Hà Nội sẽ thực hiện thí điểm khoán kinh phí xe công phục vụ công tác chung đối với các chức danh lãnh đạo. Liên quan tới thay đổi này, theo Sở Nội Vụ, sẽ có 43 lái xe bị điều chuyển công tác.

Việc bố trí, sắp xếp đội ngũ lái xe thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các đơn vị theo các hướng như: làm công việc khác phù hợp tại cơ quan cũ hoặc điều chuyển sang cơ quan, đơn vị tiếp nhận xe. Đối với những lái xe không có nhu cầu tiếp tục làm việc hoặc chuyển công tác sẽ được giải quyết chế độ theo quy định của Luật lao động. Nếu có khó khăn gì trong quá trình xử lý, các đơn vị phải báo cáo ngay cho UBND thành phố (qua Sở Tài chính và Sở Nội vụ). ​

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước