Điều dưỡng gây tê cho sản phụ thay bác sĩ: Lách luật kiểu "1 kèm 1", bác sĩ chỉ cần ký giấy

VTV Digital-Thứ ba, ngày 19/05/2020 19:50 GMT+7

VTV.vn - Lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang thừa nhận có tình trạng sử dụng điều dưỡng thay bác sĩ gây tê cho sản phụ trong nhiều năm nay.

Như phóng sự đã được phản ánh, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang đã sử dụng người không đủ chuyên môn để gây tê cho sản phụ. Theo hình ảnh được ghi lại, khi gây tê cho sản phụ, rõ ràng chỉ có một điều dưỡng thực hiện công việc. Tuy nhiên, trong lịch trực, tên của điều dưỡng được đi kèm với tên của một bác sĩ chuyên môn gây tê.

Lãnh đạo bệnh viện thừa nhận đã sử dụng cách thức "1 kèm 1", tức là một người không có chuyên môn đi kèm với một bác sĩ. Với cách thức trên, bác sĩ ký giấy tờ để hợp thức hóa việc làm không được phép này. Trong nhiều năm qua, người điều dưỡng vẫn trực tiếp làm công việc của bác sĩ. Giấy tờ thì hợp pháp nhưng ai sẽ là người đảm bảo cho tính mạng và sức khỏe của bệnh nhân?

Theo Thông tư 13 của Bộ Y tế: "Điều dưỡng viên gây mê - hồi sức chỉ thực hiện một số nhiệm vụ của bác sĩ gây mê - hồi sức khi ở khoa chưa có bác sĩ gây mê - hồi sức". Tuy nhiên, tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, mặc dù có bác sĩ nhưng lãnh đạo bệnh viện vẫn cho phép điều dưỡng thực hiện kỹ thuật này.

Thiếu người là lý do để Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang sử dụng người không đúng chuyên môn. Lý do này thật khó chấp nhận khi đẩy các phụ sản vào những rủi ro có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Điều dưỡng gây tê tủy sống cho sản phụ thay bác sĩ là “bình thường”? Điều dưỡng gây tê tủy sống cho sản phụ thay bác sĩ là “bình thường”?

VTV.vn - Tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, việc gây tê cho sản phụ lại được thực hiện bởi một điều dưỡng, người không đủ chuyên môn cho công việc này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước