Điều dưỡng Việt Nam khẳng định trình độ tại Nhật Bản

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 16/11/2018 15:09 GMT+7

VTV.vn - Trong kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia Nhật Bản nghề điều dưỡng, hộ lý vừa qua, tỷ lệ ứng viên người Việt Nam thi đỗ đạt gần 94%.

Nhật Bản là thị trường lao động lớn thứ hai của Việt Nam. Trong khuôn khổ Hiệp định đối tác kinh tế Việt - Nhật, từ năm 2014 đến nay, đã có 1.200 điều dưỡng, hộ lý Việt Nam được Nhật Bản hỗ trợ đào tạo và 892 người được xuất cảnh làm việc tại các cơ sở y tế Nhật Bản với mức lương khoảng 30 triệu đồng/tháng.

Trong kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia Nhật Bản nghề điều dưỡng, hộ lý vừa qua, tỷ lệ ứng viên người Việt Nam thi đỗ đạt gần 94%, cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ thi đỗ của ứng viên Indonesia là 38,5%, Philippines là gần 38%. Liên tục hàng năm, phía Nhật Bản đề nghị Việt Nam mở rộng đào tạo số lượng ứng viên điều dưỡng và hộ lý sang làm việc. Các ứng viên được cơ sở tiếp nhận đánh giá cao về tính chuyên cần, khả năng tiếp thu và tinh thần cầu thị.

Trước thông tin về việc Nhật Bản sẽ mở rộng tiếp nhận lao động phổ thông và 60.000 điều dưỡng, hộ lý từ các quốc gia, đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước, ông Vũ Trường Giang sẽ cung cấp thêm thông tin về vấn đề này. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước