Điều tiết nước cho người dân vùng hạn

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/05/2019 10:39 GMT+7

VTV.vn - Giải pháp điều tiết nước một cách linh hoạt đã được đưa ra, một mặt không để cạn kiệt nguồn nước ở các hồ chứa, mặt khác vẫn giữ được sinh kế cho người dân vùng hạn.

Hồ Phước Nhơn nằm ở vùng tâm hạn xã Phước Trung, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Hiện tại, lượng nước vẫn còn 450.000 m3, được một nửa dung tích thiết kế. Nước trong hồ chứa như thế này là hơn hẳn so với tình hình năm ngoái. Khi đó, hồ Phước Nhơn cạn trơ cả đáy.

Hồ còn nước, với người dân trong vùng là vẫn còn hy vọng. Nước sinh hoạt, nước cho đàn gia súc - nếu không có hồ chứa này, chẳng ai biết xoay xở ra sao. Một trong những nguyên nhân giúp cho những hồ chứa nhỏ ở vùng tâm hạn vẫn còn nước chính là từ cách điều tiết nước.

Tất nhiên, để giữ lại nước cho sinh hoạt của người dân và cho đàn gia súc, những cánh đồng bên dưới hồ chứa buộc phải ngưng trồng lúa suốt hai năm nay.

Sinh kế khác thay thế khi không còn canh tác lúa chính là ruộng bắp. Trồng bắp, các hộ gia đình ở vùng tâm hạn Phước Trung ít ra vẫn có được thu nhập để lo cho cuộc sống qua mùa hạn.

Việc điều tiết nước ở tỉnh Ninh Thuận trong vụ Hè Thu được thực hiện theo hướng ưu tiên thứ tự sử dụng nguồn nước nhưng cũng phải đảm bảo không để người dân mất sinh kế, cụ thể là chuyển đổi từ trồng lúa sang các cây trồng cạn.

Hiện tại, 21 hồ chứa ở tỉnh Ninh Thuận, lượng nước còn được hơn 124 triệu m3, chiếm 64% dung tích thiết kế. Điều tiết nước hợp lý vẫn là giải pháp hàng đầu để giữ sinh kế, ổn định cuộc sống cho người dân vùng hạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước