Đồ chơi Trung thu nhộn nhịp vào mùa

Anh Đặng-Thứ năm, ngày 08/09/2016 20:56 GMT+7

VTV.vn - Dù còn gần 2 tuần nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng trên phố Hàng Mã, Hà Nội, nhiều đồ chơi Trung thu đã được bày bán ngập tràn tại các cửa hàng.

Không chỉ được tô điểm thêm bởi màu sắc của đủ các loại đồ chơi, mỗi mùa Trung thu đến, khu chợ truyền thống tại các tuyến phố như: Hàng Ngang, Hàng Đào, chợ Đồng Xuân, Hàng Mã, Hàng Giấy lại rực sáng ánh đèn.

Vào những ngày này, thị trường đồ chơi Trung thu đã bắt đầu sôi động, tấp nập người mua bán, đặc biệt vào các buổi tối. Tới phố Hàng Mã ngày này có thể cảm nhận không khí Tết đoàn viên đang đến thật gần.

Nhìn chung năm nay, các mặt hàng đồ chơi vẫn đa dạng về chủng loại, mẫu mã. Khác với những năm trước, mặt hàng đồ chơi truyền thống được các cửa hàng trưng bày ở những vị trí bắt mắt, thu hút ánh nhìn.

Đáng chú ý, sản phẩm đồ chơi dân gian, truyền thống, được làm từ những nguyên liệu thiên nhiên, thân thiện với môi trường được nhiều phụ huynh tin tưởng lựa chọn. Cụ thể, đèn ông sao cỡ nhỏ dao động từ 10.000 - 20.000 đồng/chiếc, cỡ lớn từ 40.000 - 100.000 đồng/chiếc; lồng đèn làm bằng giấy bóng kính dao động từ 35.000 - 80.000 đồng/chiếc; trống Trung thu tùy kích cỡ dao động từ 30.000 - 90.000 đồng/chiếc; đầu lân có mức giá nhỉnh hơn từ 250.000 - 500.000 đồng/chiếc...

Chị Bùi Thu Hằng, chủ một cửa hàng đồ chơi trên phố Hàng Mã chia sẻ: "Với mức giá vừa phải, từ 40.000 - 50.000 đồng, lại an toàn, đèn lồng xếp hình giấy thú ngộ nghĩnh được nhiều phụ huynh tìm mua tặng cho con em mình". 

Bên cạnh đó, nhiều loại mặt nạ giấy bồi hình thù ngộ nghĩnh như: mặt nạ chú Cuội, Thị Nở, Chí Phèo, lợn, trâu... cũng được nhiều khách hàng nhí yêu thích lựa chọn. Những chiếc đèn lồng tự lắp ghép bằng giấy cứng in hình nhân vật hoạt hình Minions, Doraemon, mèo Kitty giúp bé rèn luyện trí thông minh, khả năng sáng tạo được rất nhiều khách hàng ưa chuộng.

Ngoài những mặt hàng đồ chơi trong nước, các loại đồ chơi có xuất xứ chủ yếu từ Trung Quốc cũng được các cửa hàng bày bán khá nhiều như: bờm mickey, bờm tai thỏ đèn nhấp nháy, mắt kinh cách điệu... với giá từ 25.000 - 40.000 đồng/chiếc; đèn lồng phát sáng với đủ loại màu sắc, kiểu dáng dao động từ 25.000 - 80.000 đồng/chiếc...

Theo một số chủ cửa hàng, mặc dù đồ chơi Trung thu Việt Nam có nhiều cải tiến về hình thức, mẫu mã, nhưng nhiều phụ huynh vẫn lựa chọn đồ chơi Trung Quốc cho con em mình, do có nhiều kiểu dáng bắt mắt, hấp dẫn thị hiếu người tiêu dùng.

 

Còn gần 2 tuần nữa mới đến Trung thu, nhưng trên phố Hàng Mã đã bày bán ngập tràn các mặt hàng đồ chơi.

Đồ chơi Trung thu nhộn nhịp vào mùa - Ảnh 2.

Nhiều bậc phụ huynh tranh thủ đưa con em mình đi chơi Trung thu sớm.

 

Đầu sư tử từ 250.000 - 500.000 đồng/chiếc được nhiều khách hàng lựa chọn.

Đồ chơi Trung thu nhộn nhịp vào mùa - Ảnh 4.

Nhiều mặt hàng đồ chơi dân gian, truyền thống được bày bán ở những vị trí bắt mắt.

 

Nhiều loại đèn lồng thủ công giá cả phải chăng...

Đồ chơi Trung thu nhộn nhịp vào mùa - Ảnh 6.

đa dạng các mẫu đèn kéo quân...

  

mặt nạ giấy bồi đủ kiểu dáng, màu sắc... được khách hàng ưu tiên lựa chọn.

 

Bé trai tỏ ra thích thú với những món đồ chơi truyền thống.

  

Ngoài mặt hàng đồ chơi dân gian, những chiếc bờm, vương miện, kính nhựa thời trang đủ kiểu dáng...

 

búp bê công chúa mặc váy trắng xinh xắn, bện tóc hai bên...

Đồ chơi Trung thu nhộn nhịp vào mùa - Ảnh 11.

đèn lồng điện tử hình các nhân vật trong hoạt hình...

 

áo cánh bướm thiên thần, xuất xứ Trung Quốc cũng được bày bán ngập các cửa hàng, thu hút sự yêu thích của những "thượng đế nhí".

Tưng bừng khai hội Trung thu trên phố cổ Hà Nội Tưng bừng khai hội Trung thu trên phố cổ Hà Nội

VTV.vn - Tối qua (2/9), UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức lễ hội Trung thu sớm cho các em nhỏ với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn tại sảnh trước cửa chợ Đồng Xuân, Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước