Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8

Đức Long-Thứ bảy, ngày 06/05/2017 07:36 GMT+7

Mang mầm xanh tới biển, đảo Trường Sa

VTV.vn - Với tinh thần “Vì Trường Sa thân yêu”, Đoàn công tác số 7 đã tới thăm, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1/8.

Khởi hành trên con tàu HQ-561 từ quân cảng Học viện Hải quân tại thành phố Nha Trang, Đoàn công tác số 7 do đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội - làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) và nhà giàn DK1 từ ngày 16 - 26/4.

Cùng đến thăm các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và nhân dân huyện đảo Trường Sa còn có đồng chí Phạm Quang Nghị - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; đồng chí Hoàng Hồng Hà - Chuẩn Đô đốc, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải Quân; lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cùng gần 200 cán bộ đại diện các sở, ngành của thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên; Tổng Cục 5 (Bộ Công an), Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng) và một số bộ, ngành thuộc Trung ương.

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội và đồng chí Hoàng Hồng Hà - Chuẩn Đô đốc, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải Quân đăng ký giao ước thi đua tại buổi họp đoàn công tác trước khi khởi hành tới thăm các điểm đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 2.

Tàu HQ-561 chở những người con của đất liền đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 3.

Tàu rời quân cảng Nha Trang để bắt đầu hành trình 10 ngày tại quần đảo Trường Sa

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 4.

Buồng chỉ huy tàu HQ-561 - Ảnh: Dương Toàn

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 5.

Đây cũng là nơi giám sát và điều chỉnh hải trình của toàn bộ chuyến đi - Ảnh: Dương Toàn

Trong 10 ngày, đoàn công tác đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại 11 điểm đảo gồm Đá Lớn, Sinh Tồn Đông, Len Đao, Tiên Nữ, Núi Le, Đá Đông, Trường Sa Đông, Đá Tây, Trường Sa lớn, Đá Lát và nhà giàn DK1/8 (khu vực Quế Đường).

Tại các điểm đảo, Đoàn công tác số 7 đã tặng nhiều phần quà nhằm hỗ trợ các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và nhân dân sinh sống tại huyện đảo Trường Sa như tủ lạnh cấp đông, máy lọc nước, máy tính xách tay, máy xay thịt… với tổng trị giá gần 40 tỷ đồng.

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 6.

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 7.

Những chiếc cano rẽ sóng đưa đoàn công tác tới thăm các điểm đảo

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 8.

Đảo Đá Lớn là điểm đảo đầu tiên mà Đoàn công tác số 7 ghé thăm

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 9.

Từng món quà gửi tới các cán bộ, chiến sĩ trên đảo được vận chuyển xuống cano

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 10.

Vườn rau thanh niên trên đảo được các chiến sĩ chăm sóc hàng ngày

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 11.

Các chiến sĩ tham gia giao lưu văn nghệ với đoàn công tác trên đảo Đá Lớn

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 12.

Điểm đảo thứ hai trong chuyến thăm Trường Sa của Đoàn công tác số 7 là đảo Sinh Tồn Đông

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 13.

Người chiến sĩ hiên ngang đứng gác bên cột mốc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 14.

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên các chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn Đông

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 15.

Điểm đến tiếp theo của Đoàn công tác số 7 là đảo Len Đao

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 16.

Đoàn công tác tiếp tục cập bến đảo Tiên Nữ

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 17.

Những công trình nhà lâu bền tại điểm đảo được nối liền với nhau bằng chiếc cầu dài

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 18.

Những mầm xanh được chăm bón tươi tốt trên đảo Tiên Nữ

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 19.

Điểm đảo thứ 5 trong hành trình của Đoàn công tác số 7 là đảo Núi Le

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 20.

Những món quà mang theo tình cảm của những người con đất liền được gửi tới các cán bộ, chiến sĩ trên đảo

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 21.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - đại diện đoàn công tác tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ trên đảo Núi Le A

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 22.

Tăng gia sản xuất trên đảo Núi Le A

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 23.

Đoàn công tác chờ cano đón về tàu HQ-561 để tiếp tục hành trình

Bên cạnh đó, đoàn công tác còn tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại khu vực quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1/8, tham gia lễ chào cờ và dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại thị trấn Trường Sa, tổ chức giao lưu văn nghệ tại các điểm đảo và nhà giàn mà đoàn ghé thăm trong suốt chuyến hành trình.

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 24.

Đoàn công tác tổ chức tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại khu vực quần đảo Trường Sa - Ảnh: Nhật Bắc

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 25.

Các cán bộ, chiến sĩ trên đảo Đá Đông A chào đón Đoàn công tác số 7

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 26.

Những chiếc cano được huy động ra chở đoàn công tác

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 27.

Tủ sách của các chiến sĩ trên đảo

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 28.

Vườn rau trên đảo Đá Đông A được xây dựng tại một góc riêng

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 29.

Đoàn công tác số 7 được chào đón tại đảo Trường Sa Đông với những cây bàng non trên bãi cát trắng trải dài

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 30.

Đoàn công tác thắp hương tại mộ chiến sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ trên đảo

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 31.

Quân trang của các chiến sĩ được sắp xếp gọn gàng trong phòng

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 32.

Đảo Đá Tây A trở nên đặc biệt hơn khi sở hữu âu tàu lớn giúp các âu tàu tránh bão và tiếp thêm lương thực, nhiên liệu khi đi qua khu vực này

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 33.

Các công trình nhà lâu bền trên đảo Đá Tây A cũng được nối với nhau bởi những cây cầu

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 34.

Chiến sĩ làm nhiệm vụ canh gác trên đảo Đá Tây A

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 35.

Vườn rau thanh niên xanh tốt trên đảo

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 36.

Chiến sĩ hiên ngang canh gác tại đảo Đá Tây A

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 37.

Đoàn công tác số 7 tiếp tục hành trình đến đảo Trường Sa lớn

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 38.

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 39.

Đoàn công tác tham gia lễ chào cờ trên đảo Trường Sa lớn

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 40.

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 41.

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 42.

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 43.

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 44.

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 45.

Các cán bộ, chiến sĩ diễu hành trên đảo Trường Sa lớn

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 46.

Đoàn công tác tới thăm các gia đình trên đảo Trường Sa lớn

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 47.

Đêm văn nghệ trên đảo Trường Sa lớn

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 48.

Đoàn công tác rời đảo Trường Sa lớn

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 49.

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 50.

Các cán bộ, chiến sĩ trên đảo chào tạm biệt đoàn công tác

Phát biểu tại buổi gặp các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội - mong muốn các cán bộ, chiến sĩ tiếp phát huy truyền thống cha anh giữ vững tay súng, phối hợp cùng nhân dân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng hy vọng các thành viên trong Đoàn công tác số 7 sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cập nhật thông tin để nhân dân cả nước hiểu biết rõ hơn về biển, đảo quê hương, nâng cao lòng tự hào dân tộc, xây dựng ý thức, trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc, vững vàng niềm tin đối với các cán bộ, chiến sĩ đang không quản khó khăn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 51.

Điểm đảo thứ 10 trong hành trình của Đoàn công tác số 7 là đảo Đá Lát

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 52.

Cây xanh từ đất liền được gửi tới các cán bộ, chiến sĩ trên đảo

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 53.

Cùng với đó là những món quà từ thủ đô

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 54.

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 55.

Đoàn công tác xin dấu trên đảo làm kỷ niệm

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 56.

Điểm cuối của hành trình là nhà giàn DK1/8

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 57.

Đoàn công tác dâng hương và thả hoa tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh tại khu vực nhà giàn DK1

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 58.

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 59.

Đoàn công tác tới thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ tại nhà giàn DK1/8

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 60.

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 61.

Vườn rau thanh niên trên nhà giàn DK1/8

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1/8 - Ảnh 62.

Đoàn công tác kết thúc hành trình tại quân cảng Nha Trang

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước