Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Cà Mau

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/03/2017 20:49 GMT+7

Hình ảnh tại buổi làm việc

VTV.vn - Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau về việc thực hiện chính sách, pháp luật phát triển kinh tế biển.

Hôm nay (23/3), Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ dẫn đầu đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau về việc thực hiện chính sách, pháp luật phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ yêu cầu tỉnh Cà Mau cần tiếp tục nâng cao ý thức khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản; thực hiện chủ trương khai thác hải sản đánh bắt xa bờ hạn chế đánh bắt gần bờ; phát huy kinh tế tư nhân, phát triển kinh tế biển phải  gắn liền với bảo vệ quốc phòng, an ninh. Tỉnh phải có giải pháp hạn chế việc ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài, tranh chấp ngư trường trên biển, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đội tàu khai thác hiện đại để chủ động ứng phó với thiên tai và bảo vệ an toàn cho tính mạng, tài sản ngư dân trên biển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước