Doanh nghiệp không mặn mà qua cửa khẩu Cầu Treo

Quang Tiến - Thiện Linh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 20/07/2019 17:31 GMT+7

VTV.vn - Hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã quay lưng với cửa khẩu Cầu Treo và chọn thông thương qua các cửa khẩu khác.

Đã gần 2 ngày trôi qua nhưng hàng hóa của anh Phạm Đăng Khoa (Công ty TNHH Thuận Mai, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn chưa thể qua được Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh. Thủ tục thông quan đã hoàn thành, nhưng do tuyến Quốc lộ 8A bị xuống cấp, ùn tắc trong nhiều giờ nên hàng loạt xe tải phải nằm lại cửa khẩu. Điều này đồng nghĩa chi phí vận chuyển hàng hóa sẽ phát sinh thêm.

Đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến Quốc lộ 8 do đường bị xuống cấp hoặc sạt lở, khiến khu vực cửa khẩu bị ùn ứ, giao thông trên đèo bị ách tắc trong nhiều ngày. Do thực trạng nguy hiểm và chi phí vận chuyển phát sinh nên các lái xe, chủ doanh nghiệp đã không còn mặn mà thông thương qua khu vực cửa khẩu Cầu Treo.

Theo số liệu thống kê của Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, trong 6 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu giảm 21,2%. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là do hạ tầng giao thông bị xuống cấp. 

Hiện Chính phủ đang triển khai nhiều giải pháp để thu hút đầu tư vào các khu vực cửa khẩu, trong đó có Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Tuy nhiên, thực tế hạ tầng giao thông không đồng bộ hiện nay đang cản trở sự phát triển kinh tế ở cửa khẩu quốc tế này cũng như việc thông thương giữa hai nước Việt - Lào.


Hàng hoá doanh nghiệp bị 'tắc' tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo: Bất cập trong quản lý ? Hàng hoá doanh nghiệp bị "tắc" tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo: Bất cập trong quản lý ?

VTV.vn - Việc hàng hóa của doanh nghiệp bị giữ lại tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc thông thương.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước