Độc đáo mô hình làng chống lũ của người dân Đại Lộc, Quảng Nam

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/11/2018 14:46 GMT+7

VTV.vn - Tìm cách thích nghi với thiên tai bão lũ, với phương châm 4 tại chỗ, người Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đã dần hình thành những ngôi làng chống lũ.

Thôn Hoằng Phước Bắc, xã Đại Lãnh, Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam nằm giữa 2 con sông Kôn và Vu Gia với khoảng 160 hộ và 600 nhân khẩu. Là vùng đặc biệt thấp lụt của tỉnh Quảng Nam, để ứng phó với bão lũ, đảm bảo an toàn cho người dân, cứ trước mỗi mùa mưa, trưởng thôn lại lên danh sách nhà cao tầng, để từ đó phân chia nhà nào sẽ là địa chỉ tránh lũ tạm thời cho những ai. Điều này giúp người dân chủ động tránh lũ tại chỗ, đồng thời không trông chờ vào sự cứu viện từ bên ngoài.

Trong khi công tác phòng chống thiên tai vẫn còn nhiều hạn chế, chính quyền và người dân ở một số nơi còn có tư tưởng chủ quan, thụ động, ý thức xây dựng mô hình cộng đồng chống lũ của người dân nơi đây phát huy hiệu quả khá tốt. Được biết, để xây dựng nhà chống lũ, ngân sách nhà nước hỗ trợ mỗi nhà 30 triệu đồng. Tuy nhiên, sự hỗ trợ này cũng chỉ mang tính động viên, cái chính vẫn là tinh thần tương ái của cả cộng đồng dành cho nhau khi đối diện với sự khốc liệt của thiên tai.

Hiện nay, những công trình phòng chống thiên tai của nhà nước còn thiếu, chưa phủ khắp để đảm bảo an toàn cho người dân vùng ngập lụt, mô hình làng chống lũ tại chỗ của người dân Quảng Nam không những góp phần tăng khả năng chống chịu với thiên nhiên, mà còn nâng cao tính chủ động cho người dân khi ứng phó với sự bất thường của thời tiết.

Nhiều giải pháp chống đuối nước cho trẻ em vùng lũ Nhiều giải pháp chống đuối nước cho trẻ em vùng lũ

VTV.vn - Năm 2018, lũ lại lên cao, hai tỉnh đầu nguồn An Giang và Đồng Tháp đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống đuối nước cho trẻ em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước