Đổi mới chất lượng kỳ họp Hội đồng Nhân dân

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 23/01/2018 22:15 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Thường trực Hội đồng nhân dân thực hiện tốt 8 vấn đề lớn, trong đó có việc chú trọng đến chất lượng hiệu quả tổ chức kỳ họp.

Với chủ đề "Đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp Hội đồng Nhân dân", sáng 23/1, tại Thanh Hóa đã diễn ra Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ lần thứ ba. Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, chất lượng, hiệu quả của kỳ họp Hội đồng nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định chất lượng hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh mặc dù đã có nhiều đổi mới, cải tiến, tiết kiệm và hiệu quả, song việc tổ chức kỳ họp của Hội đồng nhân dân các tỉnh cũng còn không ít vướng mắc. Để hoạt động này đạt kết quả cao, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Thường trực Hội đồng nhân dân thực hiện tốt 8 vấn đề lớn, trong đó có việc chú trọng đến chất lượng hiệu quả tổ chức kỳ họp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần tiếp tục đổi mới công tác điều hành của kỳ họp một cách khoa học, linh hoạt, chủ động, rút ngắn thời gian trình bày các báo cáo tại mà dành nhiều thời gian cho thảo luận, tranh luận.

Cũng tại Hội nghị đã diễn ra lễ bàn giao đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung Bộ lần thứ 4 cho Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước