Đổi mới, sắp xếp hệ thống đơn vị sự nghiệp y tế

Thu Huyền (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 20/05/2017 21:00 GMT+7

Hình ảnh tại buổi làm việc

VTV.vn-Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Bộ Y tế về việc xây dựng đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.

Sáng 20/5, tại buổi làm việc với Bộ Y tế về xây dựng "Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập", Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ này cần đề xuất cụ thể với các nhóm giải pháp trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật. Không vì lợi ích ngành mình mà phải vì lợi ích cả toàn xã hội.

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế thực hiện mô hình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tại 22 tỉnh, thành phố đã rút gọn được 100 trung tâm tuyến tỉnh. Dự kiến khi áp dụng trong cả nước sẽ giảm hơn 300 đầu mối các đơn vị sự nghiệp. Với tuyến huyện, đã có 19 tỉnh sáp nhập và hình thành mô hình Trung tâm y tế huyện. Nếu cả 63 tỉnh, thành phố đều thực hiện mô hình này, sẽ giảm được 450 đầu mối.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng Bộ Y tế cần đề xuất 3 nhóm giải pháp mang tính đột phá về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức bộ máy, cũng như nghiên cứu kỹ vai trò cơ quan quản lý nhà nước đối với các cơ sở khám chữa bệnh để bảo đảm y tế là công cụ an sinh xã hội hiệu quả của nhà nước. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng cần tập trung đánh giá kỹ vai trò của hơn 400 phòng khám đa khoa khu vực ở tuyến huyện để tránh chồng chéo nhiệm vụ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước