Đổi mới tư duy đối ngoại để phát triển đất nước

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 14/08/2018 19:30 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bối cảnh mới của tình hình thế giới, ngoại giao Việt Nam cần đổi mới tư duy không chỉ về đối ngoại mà cả về phát triển đất nước.

Chiều tối 14/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp mặt các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30.

Tại buổi gặp mặt, khẳng định ngoại giao là một trong những binh chủng chính quy, hiện đại, thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế, Chủ tịch nước đã chỉ ra các nhiệm vụ cụ thể đối với ngoại giao Việt Nam nhằm nâng cao vị thế và uy tín của đất nước, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển.

Trong vòng một tuần, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có 3 cuộc gặp với các cán bộ ngoại giao. Đây được coi là vinh dự của ngành ngoại giao cũng như cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch nước đối với công tác đối ngoại.

Từ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 đến nay, quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu, thiết thực, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh. Ngoại giao Việt Nam cũng giúp tranh thủ các nguồn lực bên ngoài phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đánh giá cao những thành tích của ngành ngoại giao, trong đó có đóng góp của các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý, trong thời gian tới, cần quán triệt và triển khai các phương hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại mà Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 đề ra. Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bối cảnh mới của tình hình thế giới, ngoại giao Việt Nam cần đổi mới tư duy không chỉ về đối ngoại mà cả về phát triển đất nước.

Chủ tịch nước đề nghị ngành ngoại giao cần gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa đối ngoại và đối nội, giữa ngoại giao đa phương và song phương, giữa ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ và phát triển đất nước, tham mưu, đề xuất về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 cũng như những năm tiếp theo.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước cũng lưu ý ngành ngoại giao cần phải đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng để có được một đội ngũ cán bộ ngoại giao vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng ngày một tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước cũng đề nghị ngành ngoại giao cần chủ động đưa ra các sáng kiến tại các diễn đàn đa phương, khu vực và quốc tế, làm tốt công tác kiều bào và bảo hộ công dân đối với 4,5 triệu kiều bào và hàng chục triệu lượt người Việt học tập, lao động, du lịch, kinh doanh ở nước ngoài. Cùng với đó, cần tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, chú trọng công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Chủ tịch nước tin tưởng, Luật Cơ quan đại diện được Quốc hội thông qua khi được triển khai thực hiện sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân viên làm công tác ngoại giao ở nước ngoài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước