Đón hơn 340 công dân từ Hoa Kỳ về Việt Nam được chuẩn bị như thế nào?

Khuất Minh, Nam Việt, Việt Thanh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 08/05/2020 18:15 GMT+7

VTV.vn - Công tác chuẩn bị tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã được các lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị từ cách đó từ gần 3 giờ đồng hồ.

Chỉ khoảng gần một giờ đồng hồ nữa, chuyến bay VN1 cũng là chuyến bay đầu tiên đưa công dân Việt Nam từ Sanfranisco, Hoa Kỳ sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh. Đây là chuyến bay có hành trình gần như là dài nhất với 33 tiếng đồng hồ để đưa được công dân về nước.

Theo thông tin từ phóng viên Khuất Minh (Ban Thời sự, Đài THVN) hiện đang có mặt tại sân bay quốc tế Vân Đồn cho biết, dự kiến chuyến bay VN1 từ Sanfranisco, Hoa Kỳ sẽ hạ cánh lúc 18h48' cùng với hơn 340 công dân Việt Nam. 

VN1 là chuyến bay có sự phối hợp đặc biệt chặt chẽ, kỹ lưỡng giữa các cơ quan Chính phủ Việt Nam, hãng hàng không với các nhà chức trách Mỹ. Công tác xin cấp phép bay cũng trải qua nhiều khâu, thực hiện để nhà chức trách Hoa Kỳ đi đến quyết định cấp phép cho chuyến bay hồi hương công dân Việt Nam.

Công tác chuẩn bị tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã được các lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị từ cách đó từ gần 3 giờ đồng hồ. Toàn bộ thủ tục chuyến bay được chuyển ra phía ngoài nhà ga với các khu: nhập cảnh, kiểm dịch y tế quốc tế, quân đội và hải quan… để bảo đảm phòng chống dịch an toàn.

Lực lượng quân đội cũng đã chuẩn bị hơn 20 xe quân sự để ngay sau đó đưa công dân về các khu cách ly theo quy định, trên xe cũng đã bố trí xuất ăn nhẹ cho công dân.

Đón hơn 340 công dân từ Hoa Kỳ về Việt Nam được chuẩn bị như thế nào? - Ảnh 2.

Chuyến bay VN1 được khai thác bằng máy bay lớn nhất của hàng không Việt Nam - Boeing 787-10, cùng với tổ bay gấp đôi so với thường lệ. Đảm bảo an toàn, sức khỏe cho hành trình dài hơn 25.000km. Công dân trên chuyến bay này hầu hết là người dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người có bệnh nền, du học sinh không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa. Tổ bay được trang bị bảo hộ y tế toàn thân, hạn chế di chuyển, giao tiếp trong quá trình phục vụ. Và hành khách được kiểm tra thân nhiệt trước khi lên máy bay, sử dụng khẩu trang trong suốt hành trình.

Trước đó, chuyến bay chiều đi, cũng mang số hiệu VN1, hành trình Hà Nội - San Francisco đã chở theo công dân Hoa Kỳ hồi hương và hỗ trợ vận chuyến miễn cước trang thiết bị y tế do các đơn vị trong nước ủng hộ, gửi tặng cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Chuyến bay đưa 343 công dân Việt Nam tại Mỹ về nước hạ cánh vào chiều tối 8/5 Chuyến bay đưa 343 công dân Việt Nam tại Mỹ về nước hạ cánh vào chiều tối 8/5

VTV.vn - Việt Nam Airlines kết hợp với các cơ quan chức năng của 2 Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ đã tổ chức đưa thành công hơn 300 công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại Hoa Kỳ về nước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước