Đồng bằng sông Cửu Long sắp có 2 cây cầu lớn

Thanh Chương (VTV9)-Chủ nhật, ngày 02/07/2017 16:40 GMT+7

VTV.vn - Tại khu vực các tỉnh ĐBSCL sắp có 2 cây cầu lớn là Vàm Cống và Cao Lãnh.

Tại khu vực các tỉnh ĐBSCL, do địa hình có nhiều sông lớn nên nhu cầu đầu tư xây dựng các cây cầu vượt sông để kết nối giao thông đường bộ là rất lớn. Đây cũng là vấn đề mà các Bộ ngành và địa phương đã tập trung giải quyết trong thời gian qua. Hai cây cầu lớn đang được khẩn trương thi công.

Cầu Vàm Cống vượt sông Hậu có 4 làn xe cơ giới được đầu tư bằng nguồn vốn vay của chính phủ Hàn Quốc. Cầu Vàm Cống nối tỉnh Đồng Tháp với thành phố Cần Thơ đang được gấp rút thi công. Cầu sẽ được lắp đặt 73 nhịp cầu bằng thép với tổng chiều dài 450m và là cầu có nhịp thép dài nhất ở các tỉnh phía Nam. Còn cầu Cao Lãnh bắc qua sông Tiền dự kiến có khoảng 170.000 người qua lại mỗi ngày.

Hai cầu lớn Vàm Cống và Cao Lãnh này hoàn thành sẽ kết nối Quốc lộ 80 và Quốc lộ 30, hình thành trục dọc thứ hai song song với Quốc lộ 1A, rút ngắn cự ly đi lại giữa các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp với Vĩnh Long, Tiền Giang.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước