Đồng chí Trần Quốc Vượng phát động Tết trồng cây tại Bắc Ninh

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 25/02/2018 19:55 GMT+7

Đồng chí Trần Quốc Vượng cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng, trồng cây gây rừng là thực hiện lời dạy của Bác Hồ, là một trong những nhiệm vụ quan trọng, hành động thiết thực bảo vệ môi trường.

Trồng cây, chăm sóc, bảo vệ rừng phải có kế hoạch thật cụ thể, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tuyệt đối không hình thức, chiếu lệ. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên các đoàn thể phải gương mẫu, cán bộ Hội Nông dân phải là nòng cốt trong phong trào trồng cây. Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại buổi lễ phát động Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ' Xuân Mậu Tuất 2018, tại khu di tích Lăng Kinh Dương Vương, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng, trồng cây gây rừng là thực hiện lời dạy của Bác Hồ, là một trong những nhiệm vụ quan trọng, hành động thiết thực bảo vệ môi trường. Vì vậy, mỗi người đều phải tích cực tham gia trồng cây. Mỗi người trồng một cây thì cả nước chúng ta cũng có hàng chục triệu cây, góp phần che phủ đất, bảo vệ môi trường sống.

Ngay sau Lễ phát động, đồng chí Trần Quốc Vượng đã cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dâng hương tại di tích Lăng Kinh Dương Vương, tham gia trồng cây cùng hơn 1.500 hội viên nông dân.

Cùng ngày hôm nay, toàn tỉnh Bắc Ninh đã trồng 60.000 cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây như một nét đẹp văn hóa mỗi khi xuân về.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước