Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang kiểm tra tại mỏ than An Điềm.
Nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trên quản lý khoáng sản than đá trên địa bàn, trong thời gian qua huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã thành lập đoàn liên ngành ra quân phá sập các hầm than thổ phỉ và đình chỉ các hoạt động có liên quan.
Riêng tại mỏ than Sườn Giữa, An Điềm, thuộc xã Đại Hưng, từ ngày 10/8/2012, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo đình chỉ ngay việc vận chuyển than đá tồn đọng tại khu vực mỏ. Theo chỉ đạo này, huyện Đại Lộc đã tiến hành nhiều biện pháp cương quyết nhất để hoàn thổ mặt bằng, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ. Thậm chí khoảng hơn 1500m3 than còn tồn đọng cũng được san lấp hoàn thổ theo quy định.
Ghi nhận tại mỏ than Sườn Giữa, An Điểm vài ngày nay cho thấy, ngoài một vài khu vực đang hoàn thổ, phục hồi môi trường, hiện tại mỏ than luôn vắng lặng, không còn cảnh xe xúc, xe tải ra vào. Việc đình chỉ ngay việc vận chuyển than tồn đọng kể từ ngày 10/8/2012 của UBND tỉnh đang được thực hiện rất cương quyết.
Tại một số nơi khai thác trái phép trước đây, các ngành chức năng của huyện Đại Lộc đã thuê phương tiện hoàn thổ mặt bằng. Nhiều hố sâu hàng chục mét đã được san lấp để chuẩn bị trồng cây phục hồi môi trường. Việc đi vào mở than Sườn Giữa chỉ có một con đường độc đạo, nên công an huyện đã cử lực lượng chốt chặn, thường xuyên tuần tra, kiểm soát không để trình trạng trái phép diễn ra.
Ông Lê Nho Tâm, phó trưởng công an huyện Đại Lộc cũng khẳng định, đơn vị "thường xuyên tuần tra, chốt chặn nhiều ngày liền. Hiện tại tôi khẳng định việc khai thác mới là hoàn toàn không có. Qua các đợt kiểm tra của tỉnh, của huyện đều không phát hiện trình trạng khai thác trái phép".
Nhằm nhanh chóng đóng cửa mở than Sườn Giữa, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đại Lộc ký hợp đồng để thuê máy xúc, máy ủi san lấp mặt bằng, sau đó sẽ phá đường ở những đoạn hiểm yếu để không một phương tiện nào vào được khu vực khai thác than.
Theo kế hoạch đến ngày 27/8/2012 sẽ hoàn thành xong việc san lấp mặt bằng, phục hồi môi trường để đóng của mỏ. Ngay trong đợt này, các ngành chức năng của huyện Đại Lộc đã tiến hành kiểm kê số lượng, lập biên bản và san ủi hoàn thổ khoảng 1500m3 than đá của công ty TNHH một thành viên Nguyễn Đức Trung và công ty TNHH Cáp Kim Long mua thanh lý còn tồn đọng tại khu vực mỏ. Việc làm này thể hiện tinh thần cương quyết nhất trong công tác quản lý khoáng sản, đặc biệt là nhanh chóng chấm dứt mọi hoạt động tại mở than Sườn Giữa, An Điềm, thuộc xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc.
Ông Bùi Đức Lợi, trưởng phòng TN và MT huyện Đại Lộc còn cho biết thêm, đơn vị đang "bàn với xã Đại Hưng phá tuyến đường độc đạo vào mỏ than để ngăn chặng trình trạng khai thác trái phép".
Đến thời điểm này, việc vận chuyển than tồn đọng tại mỏ than Sườn Giữa đã chấm dứt hoàn toàn. Nhiều đơn vị được cấp phép khai thác cũng đã hoàn thành hoặc đang tiến hành san lấp mặt bằng và trồng cây xanh ở tất cả khu vực khai thác theo cam kết khi được cấp phép. Theo lãnh đạo phòng TN và MT huyện Đại Lộc, đối với những đơn vị còn chây ì chưa huy động phương tiện hoàn thổ mặt bằng thì huyện sẽ có biện pháp xử lý kiên quyết nhất.
Cụ thể, "nếu đơn vị nào không thực hiện, chúng tôi sẽ đề xuất với huyện sử dụng nguồn kinh phí mà đơn vị đó đã nộp quỹ phục hồi môi trường để san lấp. Bên cạnh đó, các ngành chức năng của huyện sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật để xử phạt ở khung cao nhất", ông Lợi cho biết thêm.
Ngay khi chính quyền cấp huyện, cấp tỉnh Quảng Nam vào cuộc, sau hoàn thổ phục hồi môi trường, các hoạt động tại mỏ than Sườn Giữa cũng kết thúc.
Bình luận (0)