Đồng Nai: Phát hiện gần 2 tấn thịt và xương lợn bốc mùi hôi thối

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/04/2016 11:55 GMT+7

Cơ sở kinh doanh thịt lợn chết của bà Tham Thị Đào. (Ảnh: VTV1)

VTV.vn - Đêm 20/4, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã phát hiện gần 2 tấn thịt và xương heo bốc mùi hôi thối tại một cơ sơ kinh doanh trên địa bàn.

Ngày 21/4, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã đề nghị xử phạt 50 triệu đồng đối với bà Tham Thị Đào (ngụ tại khu phố 2, phường Tam Hòa,TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về hành vi kinh doanh mua bán động vật không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và kinh doanh mua bán lợn chết, bốc mùi hôi thối. Trước đó, vào đêm 20/4, Đội Quản lý thị trường số 1 bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở kinh doanh của bà Đào và phát hiện khoảng gần 2 tấn thịt và xương heo đã bốc mùi hôi thối tại đây.

Bà Đào khai nhận, toàn bộ số thịt và xương heo trên là sản phẩm từ heo chết. Số heo này được thu gom từ nhiều nơi trên địa bàn và chuẩn bị đưa đến các khu công nghiệp để tiêu thụ. Đội Quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản tịch thu và tiêu hủy toàn bộ số heo trên.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước