Đồng Nai tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập Chiến khu Đ

Quốc Vinh, Trọng Phước (Đài PT-TH Đồng Nai)-Thứ năm, ngày 22/12/2016 19:47 GMT+7

VTV.vn - Ngày 22/12, tỉnh Đồng Nai tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Chiến khu Đ (1946-2016) và 55 năm ngày thành lập Trung ương Cục miền Nam (1961-2016) tại huyện Vĩnh Cửu.

Sáng 22/12, Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Chiến khu Đ (1946-2016) và 55 năm thành lập Trung ương Cục miền Nam (1961-2016) đã được tỉnh Đồng Nai tổ chức trọng thể tại di tích Căn cứ Khu ủy miền Đông Nam Bộ, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự buổi lễ.

Diễn văn tại lễ kỷ niệm khẳng định Chiến khu Đ là một căn cứ địa quan trọng của miền Đông Nam Bộ trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Phápđế quốc Mỹ. Đây không chỉ nơi che giấu, nuôi dưỡng, rèn luyện các lực lượng cách mạng, mà còn là bàn đạp tấn công là nỗi kinh hoàng, khiếp sợ của bọn thực dân, đế quốc và bè lũ tay sai bán nước. Trong hai cuộc kháng chiến, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Chiến khu Đ đã vượt qua nhiều gian lao thử thách ác nghiệt của thiên nhiên, đói rét bệnh tật, bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù để bảo vệ, giữ vững căn cứ, góp phần làm nên truyền thống "Miền Đông gian lao mà anh dũng" đi vào lịch sử như một biểu tượng rực rỡ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Diễn văn cũng khẳng định ngày nay, tuy chiến tranh lùi vào quá khứ, nhưng những bài học quý giá về lòng yêu nước, tinh thần xả thân vì độc lập tự do của Tổ quốc của quân và dân Chiến khu Đ còn nguyên giá trị.

Cũng trong sáng nay (22/12), các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm đã tới dâng hương, tưởng niệm các liệt sĩ tại Bia tưởng niệm Trung ương Cục miền Nam và Nghĩa trang liệt sĩ xã Mã Đà - huyện Vĩnh Cửu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước