Đồng Nai: Dân khổ vì chính quyền đột ngột chặn đường

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 23/11/2014 14:45 GMT+7

Nhiều ngày nay, chính quyền tỉnh Đồng Nai đột ngột chặn đường, cấm người và các phương tiện đi vào con đường dẫn đến bến đò sông Mã Đà gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Sông Mã Đà là ranh giới hành chính cắt ngang giữa hai xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước với xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, nhiều hộ dân ở khu vực Đồng Nai đã rất khó khăn trong việc đi lại. Con đường duy nhất dẫn đến khu vực sinh sống của họ đã bị chính quyền dựng các thanh chắn, chặn đường đi lại của người dân.

Nằm trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, đa số người dân ủng hộ việc di dời khỏi khu bảo tồn nhưng chưa kịp di dời đã bị cô lập khiến họ rơi vào tình cảnh bị ép buộc phải đi.

Theo những người dân ở đây, việc cấm người và xe đi vào khu vực rừng đặc dụng về lý là đúng. Tuy nhiên, việc lấy lý do bến đò tự phát không đảm bảo chất lượng để đưa ra lệnh cấm mà không có giải pháp cho việc đi lại của người dân là không thuyết phục.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước