Đồng Tháp: Nông dân lại xuống giống tự phát

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 16/06/2017 12:00 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Bất chấp cảnh báo, nông dân xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vẫn xé rào xuống giống lúa vụ 3 với diện tích gần 10ha.

Dự báo năm nay, tại ĐBSCL, lũ cao và sớm hơn trung bình nhiều năm. Do đó, ngành chức năng khuyến cao bà con tuyệt đối không sản xuất lúa vụ 3 ở tất cả các khu ô bao khép kín và những vùng không có đê bao bảo vệ để hạn chế rủi ro khi lũ về đột ngột. Tuy nhiên, bất chấp cảnh báo, nông dân xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vẫn xé rào xuống giống lúa vụ 3 với diện tích gần 10ha.

Diện tích xuống giống ngoài quy hoạch tập trung ở khu ô bao lửng ấp 3, xã Thường Phước 1. Hiện lúa đã được gần 15 ngày tuổi. Theo tính toán, diện tích này sẽ thu hoạch vào giữa tháng 7 âm lịch. Đây cũng là thời điểm nước lũ thượng nguồn đạt đỉnh nên nguy cơ lũ đe dọa rất cao. Đáng lo hơn là tình trạng xuống giống ngoài quy hoạch này vẫn đang có dấu hiệu tiếp diễn. Rủi ro bà con nông dân tự gánh chịu là điều có thể dự báo trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước