Đồng Tháp: Số lượng lao động ra nước ngoài làm việc tăng cao

Đặng Công - Quang Nhật (VTV9)-Thứ ba, ngày 06/02/2018 10:11 GMT+7

VTV.vn - Trong những năm gần đây, số lượng lao động tại tỉnh Đồng Tháp ra nước ngoài làm việc tăng cao, giúp nhiều gia đình ở đây có cuộc sống khá giả hơn.

Theo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp, từ năm 2015, bình quân mỗi năm hàng nghìn lao động tại nước ngoài đã gửi về cho gia đình tổng số tiền trên 300 tỷ đồng. Nhờ số tiền này, nhiều gia đình đã mua thêm đất, mở rộng sản xuất hoặc xây dựng nhà cửa khang trang. Nhiều thanh niên sau khi đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài đã về nước khởi nghiệp trên mảnh đất của ông cha.

Trong những năm qua, phong trào sang nước ngoài lao động được phát động sâu rộng ở vùng nông thôn của tỉnh Đồng Tháp. Địa phương này đã mạnh dạn xác định, hoạt động đưa lao động ra nước ngoài là một trong ba mục tiêu trọng tâm bên cạnh việc phát triển du lịch, tái cơ cấu nông nghiệp trong giai đoạn 2015 - 2020. Để hoàn thành mục tiêu này, hàng loạt chính sách hỗ trợ đã được tỉnh Đồng Tháp ban hành.

Tuy nhiên, cũng như nhiều địa phương khác, mối lo lắng lớn nhất của tỉnh Đồng Tháp là tình trạng lao động sau khi hết hợp đồng không về nước mà lén lút ở lại nước sở tại. Ngoài việc bắt buộc người lao động phải thế chân một số tiền lớn ở các công ty môi giới, ngành chức năng cũng có nhiều giải pháp để ngăn chặn tình trạng này.


Xuất khẩu lao động xác lập kỷ lục mới Xuất khẩu lao động xác lập kỷ lục mới

VTV.vn - Xuất khẩu lao động của Việt Nam đã xác lập kỷ lục mới vào năm 2017 với hơn 134.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước