Dòng tranh Đông Hồ cần được bảo tồn khẩn cấp

Ban Truyền hình đối ngoại-Thứ hai, ngày 25/11/2019 11:22 GMT+7

VTV.vn - Với những giá trị văn hóa lâu đời, nhưng hiện nay cả làng Đồng Hồ chỉ còn duy nhất 2 dòng họ và 4 nghệ nhân còn miệt mài theo nghề.

Đàn lợn âm dương là một trong những bức tranh nổi tiếng nhất của dòng tranh Đông Hồ, thường được treo vào dịp Tết. Đây là một dòng tranh dân gian, do người dân làng Đông Hồ (tỉnh Bắc Ninh) sáng tạo và phát triển thành làng nghề. Những đề tài trên tranh phản ánh sinh động nét văn hóa truyền thống của người Việt. Tuy nhiên, dòng tranh này đang ở trong tình trạng cần bảo tồn khẩn cấp trước những thay đổi của thời đại.

Theo thống kê, hiện nay cả làng Đồng Hồ chỉ còn duy nhất 2 dòng họ và 4 nghệ nhân theo nghề, con số này trước đây là 17 dòng họ. Với nguyên liệu đầu vào khan hiếm, số lượng người mua ngày càng thu hẹp, mà những nghệ nhân làm tranh đã dần bỏ nghề tranh để làm hàng mã. Tranh Đông Hồ vì vậy đang đứng trước nguy cơ bị thất truyền.

Trước những thách thức này, UBND tỉnh Bắc Ninh cùng các bộ, ban, ngành đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm lưu giữ và phát huy giá trị của dòng tranh Đông Hồ. Một trong những nỗ lực đó là xây dựng hồ sơ đệ trình lên Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận dòng tranh này là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo tồn khẩn cấp.

Tranh Đông Hồ - Điểm nhấn trong Lễ hội châu Á tại Mỹ Tranh Đông Hồ - Điểm nhấn trong Lễ hội châu Á tại Mỹ

VTV.vn - Sự kiện này diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ, đánh dấu sự bắt đầu của năm mới âm lịch với sự tham dự của Trung Quốc, Hàn Quốc, Mông Cổ và Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước