Đợt không khí lạnh tăng cường gây rét ở phía Bắc

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 05/01/2018 13:58 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Khoảng ngày 8 - 9/1 sẽ có một đợt không khí lạnh tràn xuống gây rét trở lại cho các tỉnh miền Bắc.

Hiện tại các tỉnh miền Bắc đang trong chuỗi ngày mưa mù và xu hướng nhiệt độ tăng dần. Nhưng khoảng ngày 8 - 9/1 sẽ có một đợt không khí lạnh tràn xuống gây rét trở lại cho khu vực này.

Theo dự báo đây là một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, sẽ gây mưa nhỏ rải rác lần lượt cho phía Đông Bắc Bộ vào ngày 8/1, sau đó là phía Tây Bắc Bộ trong ngày 9/1.

Những ngày sau mưa giảm nhưng trời vẫn nhiều mây và rét khi nhiệt độ giảm từ 5 - 6 độ. Ban ngày nhiệt độ hạ xuống còn 15 - 19 độ, ban đêm chỉ khoảng 10 - 15 độ, vùng núi và trung du rét đậm, cục bộ có điểm rét hại với nhiệt độ dưới 10 độ. Khả năng đợt rét này sẽ kéo dài ít nhất 5 ngày.

Không khí lạnh tăng cường dịp nghỉ lễ, miền Bắc có nơi rét 6 độ C Không khí lạnh tăng cường dịp nghỉ lễ, miền Bắc có nơi rét 6 độ C

VTV.vn - Ở các tỉnh vùng núi nhiệt độ giảm còn 8-10 độ C, vùng núi cao dưới 6 độ. Khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước