Lào Cai giữ ấm cho học sinh mùa rét

Thu Hường - Đức Tính (Đài PT-TH tỉnh Lào Cai)-Thứ năm, ngày 21/12/2017 13:26 GMT+7

VTV.vn - Để đảm bảo việc dạy và học khi thời tiết xuống dưới 10 độ C, các trường học ở Lào Cai tích cực triển khai nhiều biện pháp giữ ấm cho học sinh.

Tại những vùng núi cao của tỉnh Lào Cai, nhiệt độ thường dưới 10 độ. Để đảm bảo việc dạy và học được diễn ra bình thường, các trường trên địa bàn đã tích cực triển khai nhiều biện pháp để giữ ấm cho học sinh trong mùa Đông.

Mặc dù nhiệt độ ngoài trời đang ở mức 6 độ C, nhưng hơn 550 học sinh của 12 lớp học tại trường Mầm non Hoa Đào, thị trấn Sapa, huyện Sapa vẫn duy trì các hoạt động học, vui chơi và sinh hoạt bình thường. Nhà trường đã chủ động tăng cường các trang thiết bị sưởi ấm và che chắn kín các cửa sổ bảo đảm nhiệt độ phòng học cho các em.

Còn tại huyện vùng cao Bát Xát, tại các điểm trường phối hợp cùng với phụ huynh dự trữ củi để sưởi ấm. Cùng với đó, các khu bán trú cũng cấp thêm chăn, chiếu và che chắn các cửa sổ bảo đảm nhiệt độ phòng.

Để bảo đảm sức khỏe, an toàn cho học sinh, các trường học đã thực hiện chống rét theo phương châm "ba cần", đó là: cần kín gió, cần ăn uống nóng và cần ngủ ấm. Mặt khác, tích cực huy động các nguồn xã hội hóa để trang bị thêm quần áo ấm, mũ len, khăn quàng, ủng chân cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước