Dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội khó đảm bảo tiến độ dự kiến

Bảo Linh - Duy Công (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 29/03/2020 13:29 GMT+7

VTV.vn - Thực tế cho thấy, dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội khó thể thực hiện được mốc thời gian điều chỉnh khi khâu giải phóng mặt bằng ở nhiều đoạn vẫn chưa xong.

Theo kế hoạch, đường sắt Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5km, gồm 8,5km trên cao và 4km đi ngầm, sẽ hoàn thành từ cách đây 2,5 năm. Sau nhiều lần lỡ hẹn tiến độ, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt điều chỉnh thời gian khai thác vận hành dự án này vào tháng 4/2021.

Hiện hệ thống cầu thang cuốn kết nối các nhà ga đường sắt trên cao với vỉa hè theo kế hoạch đã phải hoàn, nhưng do vướng mắc không giải phóng được mặt bằng, tiến độ tổng thể hệ thống nhà ga trên cao bị chậm. Một trong ba điểm khó giải phóng mặt bằng nhất là điểm nhà ga S4, địa giới hành chính một bên là quận Bắc Từ Liên, một bên là quận Nam Từ Liêm, mỗi quận vướng 20 nhà dân xây đua ra chỉ giới hệ thống cầu thang lên xuống công trình.

Theo kế hoạch điều chỉnh, dự án sẽ vận hành chạy thử vào tháng 3/2021 ở đoạn tuyến trên cao 8,5km từ Nhổn - Cầu Giấy. Tuy nhiên, các chuyên gia giao thông cũng nghi ngờ kế hoạch này bởi không chỉ vướng giải phóng mặt bằng, hiện 8 nhà ga trên cao mới hoàn thành 65% khối lượng công việc.


Dự kiến bắt đầu thử nghiệm đoàn tàu dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội vào tháng 9/2020 Dự kiến bắt đầu thử nghiệm đoàn tàu dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội vào tháng 9/2020

VTV.vn - Dự kiến đoàn tàu đầu tiên của dự án được đưa về nước vào khoảng tháng 7/2020 và bắt đầu thử nghiệm động tại dự án từ tháng 9/2020.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước