Dự án "treo" hơn 10 năm vì không giải tỏa được bãi tập kết vật liệu

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 11/04/2019 09:13 GMT+7

VTV.vn - Chỉ vì không giải phóng được bãi vật liệu xây dựng hơn 6.000m2 mà 12 năm qua, dự án khu công nghiệp Phước Đông của tỉnh Long An vẫn chưa triển khai được.

Hơn chục năm nay, bến bãi tập kết vật liệu của doanh nghiệp tư nhân Thăng Long không di dời để bàn giao mặt bằng cho dự án khu công nghiệp Phước Đông. Hơn 10 năm hoạt động nhưng đều là hoạt động không phép.

Vì sao nhiều năm nay, chính quyền địa phương lại làm ngơ cho một bến bãi hoạt động trái phép trong khi bến này nằm trong diện giải tỏa, gây khó khăn, cản trở việc giải phóng mặt bằng dự án cụm cảng khu công nghiệp Phước Đông? Đại diện UBND tỉnh Long An cho biết, sẽ cho kiểm tra lại thông tin này. Tuy nhiên do bãi này nằm giữa cắt đôi khu công nghiệp, nếu không giải phóng được mặt bằng thì hạ tầng khu công nghiệp không thể khớp nối nhưng việc giải phóng lại không dễ dàng.

Vấn đề càng trở nên phức tạp khi tỉnh Long An yêu cầu chủ đầu tư khu công nghiệp phải tự thỏa thuận giải phóng mặt bằng khu đất bến bãi của công ty Thăng Long. Trong khi đó, vì kinh doanh bến bãi ở đây rất hiệu quả nên công ty Thăng Long không muốn bàn giao mặt bằng, tìm đủ mọi lý do để không thỏa thuận.

Theo tìm hiểu của phóng viên, công ty Thăng Long không muốn di dời đến bến bãi mới do doanh nghiệp này đã thế chấp bãi tập kết vật liệu tại ngân hàng với số tiền vay trên 42 tỷ đồng và hiện không có khả năng chi trả. Ngay cả khi được đền bù bến mới hoặc các hỗ trợ khác thì tất cả đều thuộc tài sản phát mãi thu hồi nợ của ngân hàng. Với những phức tạp này, nếu không có sự quyết liệt của tỉnh Long An,  khu công nghiệp Phước Đông có xây xong cũng không thể hoạt động được.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước