Dụ dỗ phụ nữ sinh con để bán - Hành vi mua bán trẻ em thủ đoạn mới

Nguyệt Ánh - Thanh Xuân - Việt Thanh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 24/01/2019 21:25 GMT+7

VTV.vn - Phụ nữ mang thai ở vùng sâu vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn, mang thai từ 4 tháng trở lên đang là mục tiêu của một số nhóm buôn người.

Ngày 24/1, tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, cơ quan công an Việt Nam và Trung Quốc đã bàn giao các nạn nhân liên quan đến hoạt động mua bán trẻ em. Đây là kết quả của cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người giữa Bộ Công an hai nước.

Qua vụ việc này, lực lượng chức năng cảnh báo về hành vi mua bán trẻ em với thủ đoạn mới đó là dụ dỗ, lôi kéo những phụ nữ mang thai sang Trung Quốc sinh con để bán.

Bàn giao nạn nhân liên quan đến hoạt động mua bán trẻ em Bàn giao nạn nhân liên quan đến hoạt động mua bán trẻ em

VTV.vn - Sáng 24/1, tại cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh vừa diễn ra cuộc bàn giao nạn nhân liên quan đến hoạt động mua bán trẻ em giữa cơ quan công an Việt Nam và Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước