Du khách thập phương nô nức trẩy Hội Lim

Thanh Hà, Quang Toàn (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 09/02/2017 15:40 GMT+7

Bên cạnh khu vực trung tâm đồi Lim, các liên anh, liền chị hát quan họ mời trầu trên thuyền rồng trên hồ trước sân đình. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Mặc dù 8h mới chính thức khai Hội Lim ở huyện Tiên Du nhưng ngay từ sáng sớm nay (9/2), đông đảo du khách thập phương đã nô nức về đây trảy hội.

Tại tỉnh Bắc Ninh, Hội Lim đã chính thức khai hội vào sáng nay (ngày 13 tháng Giêng) ở huyện Tiên Du. Không chỉ là một lễ hội truyền thống của địa phương, đã từ lâu, Hội Lim được biết tới là nơi hò hẹn giao duyên với những lời ca tiếng hát quan họ. Vì vậy Hội Lim hàng năm luôn là điểm hẹn của đông đảo du khách thập phương.

Như thường niên, phần lễ với các hoạt động dâng hương, tế lễ tại làng xã Nội Duệ, thị trấn Lim, Liên Bão được diễn ra đầu tiên. Tiếp đó là phần hội với các trò chơi dân gian truyền thống như: vật truyền thống, bịt mắt bắt dê, đập niêu, chọi gà, tổ tôm điếm… Điểm nhấn của Hội Lim là các hình thức hát quan họ tại cửa đình, chùa, dưới thuyền, trên đồi Lim, tại các gia đình nghệ nhân…

Năm nay, thực hiện tinh thần "Lễ hội văn minh, an toàn, lành mạnh, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc", Ban tổ chức Lễ hội Lim ban hành các quy định cụ thể trong hoạt động lễ hội. Theo đó, nghiêm cấm triệt để việc các liền anh, liền chị xin tiền, sai vị trí biểu diễn theo quy định. Tại các lán trại, chỉ hát giao lưu quan họ, nghiêm cấm hát nhạc mới và các loại nhạc không đúng với văn hóa của Hội Lim. Ban tổ chức cũng hạn chế sử dụng loa máy công suất lớn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước