Du lịch Khánh Hòa chủ động ứng phó với dịch bệnh

Tấn Quýnh (VTV9)-Thứ tư, ngày 29/01/2020 09:24 GMT+7

VTV.vn - Bên cạnh tuân thủ các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh do virus Corona mới, du lịch Khánh Hòa đang tìm cách nhanh chóng thay đổi thị trường khách.

Trung Quốc là thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch Khánh Hòa. Một ngày sau khi ngưng đón khách Trung Quốc, tại các điểm du lịch ở Khánh Hòa, lượng khách Trung Quốc đã giảm mạnh. 

Để giảm bớt khó khăn, những người làm du lịch ở đây đang thực hiện song song hai công việc quan trọng đó là nỗ lực tham gia phòng chống dịch bệnh và nhanh chóng tái cơ cấu thị trường khách để giảm bớt khó khăn.

Ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho rằng: "Đầu tiên chúng ta phải đưa khách trong nước quay trở lại Nha Trang. Thứ hai, tiếp tục tăng chuyến bay với các nước khác như Hàn Quốc. Năm qua, lượng khách Hàn Quốc tăng 500-600%".

Không hoang mang, chủ động phòng chống dịch bệnh cũng như chủ động tái cơ cấu thị trường khách- chỉ có như thế mới giúp du lịch vượt qua khó khăn như lúc này..

Nha Trang và Đà Nẵng tạm dừng đón du khách Trung Quốc Nha Trang và Đà Nẵng tạm dừng đón du khách Trung Quốc

VTV.vn - Hiện các doanh nghiệp tại Đà Nẵng và Nha Trang chỉ phục vụ hết lượng khách đã đón từ tuần trước và số khách này sẽ bay về Trung Quốc đến cuối tháng 1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước