Du lịch nhiều địa phương khởi sắc dịp 2/9

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 02/09/2016 21:46 GMT+7

VTV.vn - Dưới đây là tổng hợp về tình hình du lịch cũng như các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9 tại một số tỉnh thành trên cả nước.

Khoảng 70.000 du khách đến với thành phố biển Vũng Tàu

Đến cuối giờ chiều 2/9, đã có khoảng gần khoảng 70.000 du khách đến với thành phố biển, tăng 35% so với năm 2015. Tại Vũng Tàu, trời nắng đẹp, biển êm nên lượng du khách đổ về thành phố này rất đông. Tuy nhiên, tại đây đã không xảy ra tình trạng ăn uống, xả rác bừa bãi nơi công viên, dưới bãi biển.

Để đảm bảo an toàn cho du khách, thành phố Vũng Tàu đã huy động tối đa lực lượng để đi nhắc nhở, xử lí nghiêm các quán ăn, nhà nghỉ tăng giá so với quy định. Dự kiến, ngày 3/9, lượng khách sẽ tiếp tục tăng vì khách từ các tỉnh, thành đang tiếp tục đổ về thành phố biển trong dịp lễ này.

Không khí lễ Quốc Khánh 2/9 sôi động tại Đà Nẵng

Cùng với nhiều nơi trong cả nước, tại thành phố Đà Nẵng, không khí đón mừng lễ Quốc khánh 2/9 diễn ra hết sức sôi động. Nhờ đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, tổ chức các hoạt động đón đầu, năm nay lượng du khách đến Đà Nẵng khá đông. Ngoài một số khu vui chơi giải trí như: Suối Mơ, núi Thần Tài, Bà Nà Hill, người dân và du khách còn đến nhiều điểm vui chơi ngoài trời như: núi Ngũ Hành Sơn, bãi biển, công viên 29/3…

Dự kiến, tổng lượng khách đến tham quan, du lịch thành phố trong dịp lễ có thể đạt gần 120.000 lượt, trong đó khách quốc tế tăng gần 28.000 lượt.

Khách du lịch đến Phú Yên bằng đường hàng không tăng mạnh

Theo ngành du lịch tỉnh Phú Yên, trong những ngày nghỉ lễ, các hãng hàng không khai thác trên những đường bay đến và đi tại Tuy Hòa đều hết vé. So với cùng kỳ năm 2015, hành khách đã tăng gấp 2 lần ở tuyến Tuy Hòa - TP.HCM, tăng 2,5 lần ở tuyến Tuy Hòa - Hà Nội và ngược lại.

Nhằm đáp ứng lượng hành khách tăng mạnh và phát triển du lịch, UBND tỉnh Phú Yên đã kiến nghị Chính phủ hỗ trợ nâng cấp, mở thêm các tuyến hàng không quốc tế đến sân bay Tuy Hòa.

Lượng khách du lịch đến Đà Lạt không tăng

Theo khảo sát, trong dịp lễ 2/9 năm nay, du khách đến Đà Lạt không tăng cao. Phần lớn các khách sạn không tăng giá so với ngày thường, lượng phòng của nhiều khách sạn chỉ đạt hơn 50%.

Theo các chủ khách sạn, do trong đợt hè vừa qua, một lượng lớn du khách đã đến Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng trong thời gian dài. Hiện đã cận kề năm học mới nên du khách không có điều kiện đi du lịch, nghỉ dưỡng.

Di tích Huế miễn phí tham quan dịp Quốc khánh

Nhân dịp lễ 2/9,Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế giảm 50% giá vé cho các đoàn sinh viên, miễn phí thuyết minh tại các điểm di tích cho những đoàn từ 20 người trở lên. Du khách đến Huế vào đầu tháng 9 còn có cơ hội được xem tái hiện các nghi thức cung đình như: lễ đổi gác tại Ngọ Môn, Hoàng Thái hậu hồi cung ở Trường Lang Tử Cấm Thành, biểu diễn Đại nhạc tại sân Thế Miếu, biểu diễn hòa tấu nhạc truyền thống tại cung Trường Sanh và biểu diễn Ca Huế tại lăng Tự Đức.

Lễ hội bay khinh khí cầu quốc tế tại huyện Mộc Châu

Lễ hội bay khinh khí cầu quốc tế tại huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) đã chính thức khai mạc vào sáng 2/9. Đây là lễ hội khinh khí cầu lớn nhất và lần đầu tiên tổ chức tại các tỉnh biên giới phía Bắc.

Lễ hội khinh khí cầu được tổ chức tại quảng trường trung tâm, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu. Các phi công khinh khí cầu tham dự lễ hội đến từ Đài Loan, Thái Lan, Hà Lan, Ấn Độ và Việt Nam.

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, có rất nhiều hoạt động thú vị dành cho du khách. Hấp dẫn nhất là trải nghiệm bay treo và bay tự do được tổ chức trong khoảng thời gian từ 5h30 - 8h30 và 17h - 18h30 hàng ngày. Đây được xem là dịp để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch mới của Mộc Châu đến du khách trong nước và quốc tế.

Quảng Ngãi: Đảm bảo an toàn du khách ra đảo Lý Sơn dịp nghỉ lễ 2/9

Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng hành khách đi tuyến giao thông đường thuỷ Sa Kỳ - Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) tăng cao. Nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, Công an tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị chức năng đã chuẩn bị kế hoạch phối hợp kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy.

Trong ngày 2/9, có trên 2.000 hành khách mua vé ra đảo Lý Sơn. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp lễ, Ban quản lý cảng đã yêu cầu các doanh nghiệp khai thác tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại tăng từ 8 chuyến/ngày lên 12 chuyến/ngày, giờ chạy cũng sớm hơn so với ngày thường.

Huyện Lý Sơn cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường hướng dẫn khách tham quan tại các điểm di tích, danh lam thắng cảnh; tổ chức cam kết với các chủ nhà nghỉ, khách sạn không được tự ý nâng giá để trục lợi; đồng thời đưa khách có nhu cầu vào nghỉ tại một số nhà cổ của người dân trên đảo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước