Du lịch Quảng Ninh bứt phá

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/12/2019 21:47 GMT+7

VTV.vn - Cùng với Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, Hạ Long vừa lọt danh sách 100 thành phố đông khách nhất thế giới năm nay (theo báo cáo mới nhất từ Euromonitor International).

Tính đến thời điểm này, năm 2019, Quảng Ninh đón tới 14 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế là 5,7 triệu lượt, tăng 15% so với năm ngoái. Đây là kết quả ngoạn mục của việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ khai thác khoáng sản sang dịch vụ du lịch. Địa phương này được đánh giá là điểm sáng về hợp tác công tư, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch.

Chỉ cách đây 6 năm, Hạ Long vẫn bị gọi là thành phố biển không bãi tắm. Từ một vùng biển ô nhiễm, bãi tắm công cộng Bãi Cháy được tư nhân cải tạo sạch đẹp, với hệ thống dịch vụ chuyên nghiệp.

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ nâu sang xanh, kêu gọi đầu tư tư nhân, hạ tầng du lịch Quảng Ninh đã lột xác với loạt công trình đẳng cấp: Nghỉ dưỡng, sân golf, tổ hợp vui chơi giải trí của các nhà đầu tư chiến lược như Sun Group, Vin Group, FLC, Bim Group. Đặc biệt 3 dự án hạ tầng "không -thủy-bộ" do Sun Group đầu tư gồm Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, giúp rút ngắn khoảng cách di chuyển. Hợp tác công tư đang dần đưa du lịch địa phương trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tới đây, nhiều dự án xã hội hóa sẽ tiếp tục được triển khai như hầm Cửa Lục, đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, Khu suối khoáng Quang Hanh, các sự kiện mùa đông để biến nơi đây thành điểm đến 4 mùa.

Với mô hình TP Hạ Long mới trên cơ sở sáp nhập Hoành Bồ - Hạ Long, năm 2020, địa phương sẽ có thêm cơ hội thu hút các nhà đầu tư mở rộng sản phẩm du lịch biển, sinh thái, nông nghiệp, văn hóa cộng đồng. Khi ấy, mục tiêu đón 30 triệu lượt khách , trong đó 15 triệu khách quốc tế vào năm 2030 sẽ không xa vời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước