Dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 28/05/2019 20:18 GMT+7

VTV.vn - Các ĐBQH đánh giá cao những điểm mới của dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, trong đó có việc cấp, quản lý và sử dụng hộ chiếu điện tử.

Chiều 28/5, thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, các ĐBQH cho rằng hộ chiếu điện tử sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc xuất cảnh, nhập cảnh nhưng vẫn đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Đại tướng Tô Lâm Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, trước đây, thủ tục cấp hộ chiếu rất khó khăn, bao gồm nhiều giấy tờ khác nhau, từ Chứng minh nhân dân, xác nhận của Công an phường, UBND xã, tóm tắt lý lịch, sổ hộ khẩu, chờ xem xét trong thời gian lâu mới được cấp. Tuy nhiên, hiện nay, luật sẽ tạo mọi thuận lợi cho người dân.

Dự thảo Luật quy định, công dân có quyền lựa chọn đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử và hộ chiếu không gắn chíp điện tử. Theo các đại biểu, việc đưa vào sử dụng hộ chiếu điện tử là xu hướng tất yếu trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay.

Để tránh việc lạm dụng, tùy tiện trong việc áp dụng các biện pháp tạm hoãn xuất cảnh trong các lĩnh vực dân sự, kinh tế, các đại biểu đề nghị dự thảo Luật quy định chặt chẽ hơn nữa các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh.

Trình dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh ra Quốc hội Trình dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh ra Quốc hội Nhiều điểm mới trong Luật Xuất nhập cảnh Nhiều điểm mới trong Luật Xuất nhập cảnh Bộ Công an đề xuất gắn chíp điện tử vào hộ chiếu Bộ Công an đề xuất gắn chíp điện tử vào hộ chiếu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước