Tháo gỡ vướng mắc thủ tục xuất nhập cảnh

Bảo Linh - Chí Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 19/05/2018 13:25 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên Cục Xuất nhập cảnh đã có buổi đối thoại trực tiếp với hơn 50 cơ quan tổ chức, cá nhân để giải đáp, tháo gỡ những khó khăn trong các thủ tục xuất nhập cảnh.

Cục Xuất nhập cảnh cũng tiếp thu ý kiến, giúp làm giảm thời gian chờ đợi nộp hồ sơ và số lần đi lại cho công dân, cũng như giảm áp lực cho các cơ quan chức năng liên quan.

Vướng mắc được các doanh nghiệp, các Ban quản lý khu đô thị, quản lý tòa nhà, các khách sạn... nơi có nhiều người nước ngoài tới lưu trú nêu ra nhiều nhất đó là việc quản lý kê khai qua mạng với công tác quản lý thực tế còn lệch nhau.

Ngoài ra, nhiều vướng mắc khác như việc kê khai thủ tục qua mạng vẫn là một chiều, chưa tương tác khi có bất cập phát sinh; hay việc làm sao để không bị chồng chéo quản lý để các cơ quan tổ chức không bị phạt hành chính "oan" cũng đã được giải đáp.

Bên cạnh đó, Cục Xuất nhập cảnh cũng đặc biệt cảnh báo nhiều hệ lụy tiêu cực sẽ phát sinh trong công tác quản lý người nước ngoài tại Việt Nam nếu các cơ quan tổ chức, cá nhân, không thực hiện nghiêm túc việc khai báo tạm trú tạm vắng đầy đủ.

Hiện hệ thống kê khai qua mạng các thủ tục xuất nhập cảnh được đánh giá góp phần giảm thời gian chờ đợi, giảm số lần đi lại của công dân và giảm áp lực cho cơ quan chức năng. Năm 2017 và quý I/2018, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đã duyệt cấp thị thực cho hơn 9 triệu người nước ngoài nhập cảnh; cấp mới và gia hạn tạm trú gần 70.000 trường hợp.

TP.HCM: Hồ sơ làm thủ tục xuất nhập cảnh tăng đột biến TP.HCM: Hồ sơ làm thủ tục xuất nhập cảnh tăng đột biến

VTV.vn - Từ mùng 6 Tết Mậu Tuất đến nay, mỗi ngày có hơn 2.000 hồ sơ xin xuất nhập cảnh, thậm chí, có ngày có gần 3.000 hồ sơ, gấp 2 - 3 lần so với ngày thường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước