Đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về 6 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/10/2019 13:48 GMT+7

VTV.vn - Dự án thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện là bước đột phá của ngành y tế đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tuyến dưới.

Đây là khẳng định của lãnh đạo ngành y tế tại lễ bàn giao bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn diễn ra sáng 17/10 tại trường Đại học Y - Dược Huế.

27 bác sĩ trẻ được đào tạo trong 2 năm với 8 chuyên khoa sẽ được đưa về công tác tại 14 huyện khó khăn thuộc 6 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Điều đặc biệt của khóa đào tạo này đó là có tới 21 bác sĩ trẻ là người dân tộc thiểu số.

Họ đã được các bác sĩ cầm tay chỉ việc, một thầy, một trò. Sau 2 năm, các bác sĩ trẻ đã tự tin làm chủ các kỹ thuật khó, có người đã tự phẫu thuật được khoảng 200 ca, tham gia phụ mổ gần 1.000 ca. 

Việc lấy bác sĩ trẻ từ chính các bệnh viện tại vùng sâu, vùng xa tham gia dự án sẽ giúp nguồn nhân lực ổn định lâu dài. Mục tiêu của dự án Thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn là đến năm 2020 sẽ có khoảng 300 - 500 bác sĩ trẻ về công tác tại các vùng khó khăn.

Bác sĩ trẻ hết mình vì người bệnh vùng khó khăn Bác sĩ trẻ hết mình vì người bệnh vùng khó khăn

VTV.vn - Vượt qua những thiếu thốn về tinh thần và vật chất, các bác sĩ trẻ về vùng sâu công tác, bằng tay nghề và tâm huyết của mình đã góp phần cứu sống hàng trăm bệnh nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước